Thế giới

Đôi vợ chồng Trung Quốc bán 2 con gái ruột để lấy tiền chữa bệnh cho con trai

Bản án được cho là quá nhẹ dành cho một cặp vợ chồng ở miền đông Trung Quốc bán 2 con gái ruột khiến dư luận bức xúc về vấn nạn buôn bán trẻ em ở nước này, đồng thời nhắc nhở các gia đình có tư tưởng chú trọng bảo vệ con trai, nhất là khi chúng ốm đau.

Theo SMCP, một phán quyết được được công bố tại một phiên tòa diễn ra theo hình thức trực tuyến vào thứ 4 vừa qua. Theo đó, một người đàn ông họ Liu cùng vợ họ Guo bị kết án 3 năm tù giam và hoãn thi hành án 4 năm.

“Việc mua bán con ruột có thể bị liệt vào tội bắt cóc và buôn bán trẻ em”, luật của Trung Quốc quy định, tờ SMCP đưa tin.

Hiện không rõ thời gian diễn ra phiên tòa là khi nào.

Cặp vợ chồng này cho biết họ đã bán 2 con gái ruột để trả tiền thuốc men cho con trai. Tuy nhiên, căn bệnh cụ thể mà cậu con trai mắc phải không được cặp vợ chồng này tiết lộ.

Đôi vợ chồng Trung Quốc bán 2 con gái ruột để lấy tiền chữa bệnh cho con trai
Cặp vợ chồng bán 2 con gái để lấy tiền chữa bệnh cho con trai. Ảnh: SMCP

Trước đó, năm 2018, gia đình Liu đã bán đứa con gái đầu lòng cho một người họ Wei với giá 30.000 nhân dân tệ (4.725 USD) và xem đây là "phí nuôi dưỡng".

“Phí dinh dưỡng” được hiểu là một khoản tiền trả cho cha mẹ ruột của đứa trẻ để mang thai đủ tháng, giống như mang thai hộ. Đây là hành vi phạm pháp ở Trung Quốc.

Đến tháng 11/2019, cặp đôi sinh bé gái thứ 2 và  đứa bé lại bị bán cho người đàn ông họ Jin với giá 33.000 nhân dân tệ (5.196 USD).

Bé gái thứ 2 được sinh ngoài bệnh viện nên khi người đàn ông họ Jin đưa đứa bé tới bệnh viện cắt dây rốn, nhân viên y tế đã nghi ngờ và báo cảnh sát.

Khi cặp vợ chồng bị tạm giữ, người chồng thú nhận với cảnh sát địa phương rằng anh ta và vợ đã bán con gái của mình, đồng thời khẳng định họ làm việc đó để trả tiền thuốc men cho con trai.

Ngoài việc bị hoãn thi thành án, Liu và Guo còn bị phạt tổng cộng 20.000 nhân dân tệ (3.149 USD) và bị tịch thu số toàn bộ số tiền từ các giao dịch.

Theo SMCP, sau khi thông tin về vụ việc được tiết lộ, nhiều người dân Trung Quốc rất bức xúc khi cho rằng bản án dành cho cặp vợ chồng này là quá nhẹ.

"Làm thế nào một mức án nhẹ như vậy có thể ngăn chặn loại hành vi này?" một người hỏi.

Một người khác bình luận: “Thông điệp gửi đến xã hội là mua bán người là vô hại”.

Lạm dụng và bỏ rơi trẻ em là một vấn nạn ở Trung Quốc trong nhiều thập kỷ qua. Hàng loạt các vụ việc nổi tiếng trong năm qua đã khiến dư luận nước này hết sức quan tâm và trở thành đề tài ưu tiên của các đại biểu quốc hội trong phiên họp vào đầu tháng 3.

 

 

Tại phiên họp, Thủ tướng Lý Khắc Cường phát biểu: "Chúng tôi sẽ mạnh tay truy quét tội phạm bắt cóc và buôn bán phụ nữ và trẻ em, kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em”.

Cũng trong tháng 3, Bộ Công an đã phát động một chiến dịch kéo dài một năm nhằm truy quét tội phạm “buôn bán phụ nữ và trẻ em”.

Tháng 12 năm ngoái, một người cha đã bị kết án 10 năm tù vì kiếm được 180.000 nhân dân tệ (28.125 USD) bằng cách bán 5 đứa con của mình từ năm 2012 đến năm 2020.

Vào tháng 8/2021, một phụ nữ ở tỉnh Hà Bắc, miền bắc Trung Quốc bị cảnh sát phát hiện đã bán con của mình cho một công ty công nghệ y tế sinh sản với giá 70.000 nhân dân tệ (11.020 USD).

HL (Nguoiduatin.vn)

 




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/doi-vo-chong-trung-quoc-ban-2-con-gai-ruot-de-lay-tien-chua-benh-cho-con-trai-tintuc817201