Thế giới

Đời tư kín tiếng của con gái Quốc vương Brunei - người sở hữu khối tài sản khổng lồ cùng tòa nhà dát vàng lóa mắt

Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah yêu chiều con gái hết mực. Được biết, chỉ chi cho đám cưới con gái, Quốc vương đã mất đến 20 triệu đô la.

Hajah Hafizah Sururul Bolkiah chính là cô gái may mắn được sinh ra và lớn lên trong hoàng gia Brunei. Được làm con một ông vua giàu có với tài sản khổng lồ cùng tòa nhà dát vàng lóa mắt, Hajah khiến nhiều người ghen tị.

Hajah Hafizah có ngoại hình hiền lành, phúc hậu và được Quốc vương yêu mến hết lòng. Cô sinh ngày 12/3/1980, là người con thứ 5 của quốc vương Brunei với người vợ đầu, Hoàng hậu Saleha.

Đời tư kín tiếng của con gái Quốc vương Brunei - người sở hữu khối tài sản khổng lồ cùng tòa nhà dát vàng lóa mắt
Chân dung Công chúa Hafizah.

Hafizah bắt đầu tham gia chương trình giáo dục chính quy tại Trường Quốc tế năm 1984. Cô tốt nghiệp loại khá ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Brunei Darussalam năm 2002 và hiện công tác tại Bộ Tài chính Brunei.

Không chỉ là một công chúa sống trong nhung lụa, Hajah Hafizah còn là một trí thức coi trọng học vấn và những hoạt động bên lề. Trong công tác tại Bộ Tài chính Brunei, Hafizah luôn khiến vua cha nở mặt nở mày vì sự tích cực trong nhiều hoạt động của tổ chức.

Ngoài ra, cô còn lọt vào top 10 phụ nữ xinh đẹp giàu có nhất thế giới Hồi giáo. Cụ thể, nhờ "lộc" vua cha, cô được thừa hưởng khối tài sản khổng lồ. Tuy nhiên, con số này vẫn được bí mật vì thân phận đặc biệt của công chúa.

Đời tư kín tiếng của con gái Quốc vương Brunei - người sở hữu khối tài sản khổng lồ cùng tòa nhà dát vàng lóa mắt - 1
Không gian lễ cưới trang trọng của công chúa.

Năm 2012, cô được Quốc vương Brunei chi 20 triệu USD cho hôn lễ tại cung điện Istana Nurul Iman. Theo Abc.net, hôn lễ của công chúa có 3.000 quan khách đã tham gia sự kiện này. Nữ hoàng Anh Elizabeth cũng đã gửi thư tới hoàng gia Brunei, để chúc mừng cho cặp tân lang tân nương.

Trong hôn lễ, chú rể được quốc vương Brunei phong chức danh “Yang Amat Mulia Pengiran Anak” (con trai của hoàng thân), một chức danh chỉ dành cho những người ở vị trí cấp cao trong hoàng gia. Nghi thức cưới của công chúa trong ngày cuối cùng được chào mừng bằng 17 phát đại bác.

Đời tư kín tiếng của con gái Quốc vương Brunei - người sở hữu khối tài sản khổng lồ cùng tòa nhà dát vàng lóa mắt - 2
Công chúa và phò mã.

Được biết, chồng của công chúa có tên Pengiran Haji Muhammad Ruzaini. Anh sinh ngày 18/1/1983, là con thứ hai trong gia đình có 5 anh em. Anh cả của anh là một doanh nhân, hai người khác làm ở Bộ Y tế và Bộ Tài chính Brunei và người còn lại đang du học ở Anh.

Đời tư kín tiếng của con gái Quốc vương Brunei - người sở hữu khối tài sản khổng lồ cùng tòa nhà dát vàng lóa mắt - 3
Quốc vương Brunei đích thân tổ chức đám cưới cho con gái.

Pengiran Haji Muhammad Ruzaini cũng từng học Đại học Coventry, Anh và tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế năm 2005. Anh hiện làm ở văn phòng Thủ tướng Brunei.

Theo Đỗ Quyên (Giadinh.net.vn)




http://giadinh.net.vn/bon-phuong/doi-tu-kin-tieng-cua-con-gai-quoc-vuong-brunei-nguoi-so-huu-khoi-tai-san-khong-lo-cung-toa-nha-dat-vang-loa-mat-20191128100827706.htm