Thế giới >> Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Đối thủ ông Trump nhận 'mưa tiền' sau quyết định lịch sử chọn 'phó tướng'

Cựu phó tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhận được tới 26 triệu USD tiền ủng hộ chỉ trong vòng 24 giờ sau khi ông chọn nữ Thượng nghị sĩ Kamala Harris làm "phó tướng".

Theo AP, ông Biden hôm 12/8 đã lập kỷ lục mới về số tiền gây quỹ tranh cử trong một ngày, gấp đôi kỷ lục trước đó của mình. Đáng nói, ước tính có tới 150.000 người lần đầu tiên quyên quỹ tranh cử đã đóng góp vào "cơn mưa tài trợ" dành cho ứng viên Dân chủ.

Đối thủ ông Trump nhận 'mưa tiền' sau quyết định lịch sử chọn 'phó tướng'
Ông Biden phát biểu tại một buổi vận động tranh cử cùng nữ "phó tướng" Harris ở bang Delaware hôm 12/8. Ảnh: AP

Động thái là dấu hiệu cho thấy bà Harris có khả năng tạo ra sự phấn khích của công chúng sau quyết định lịch sử của ông Biden, khiến nữ thượng nghị sĩ bang California này trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên được một chính đảng lớn của Mỹ đề cử vào chức phó tổng thống.

Những người ủng hộ hy vọng đây chỉ là khởi đầu của một đợt huy động tiền tài trợ dồi dào trong giai đoạn nước rút cuối cùng trước ngày tổng tuyển cử quốc gia 3/11. Phe Dân chủ đang thu hẹp dần khoảng cách, thậm chí có thể vượt qua khoản quyên quỹ khổng lồ tới 300 triệu USD mà Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hoà đạt được từ hồi tháng 7. Bà Harris dự kiến sẽ đóng một vai trò then chốt trong nỗ lực này.

Hôm 12/8, bà Harris đã cùng ông Biden tới bang Delaware để tham gia buổi vận động gây quỹ đầu tiên giữa họ với tư cách liên danh tranh cử.

Do các sự kiện quy tụ đông người không được khuyến khích trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành, chiến dịch vận động tranh cử của đảng Dân chủ đã lên lịch tổ chức các buổi gây quỹ trực tuyến cho bà Harris. Việc này có thể tận dụng thế mạnh chính trị của bà Harris và bù đắp lĩnh vực ông Biden đôi khi còn yếu thế. 

Thực tế, bà Harris đã thiết lập được một mạng lưới nhà tài trợ tích cực ở bang quê nhà California, nơi lâu nay vẫn được nhắc đến như "cây ATM" của đảng Dân chủ. Nữ thượng nghị sĩ có thể thu hút các khoản quyên góp từ Phố Wall. Là người gốc Á (mẹ là người Ấn Độ), bà Harris cũng có khả năng mang đến những nguồn tiền tài trợ mới cho đảng Dân chủ.

Theo Tuấn Anh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/doi-thu-ong-trump-nhan-mua-tien-sau-quyet-dinh-lich-su-chon-pho-tuong-666156.html