Thế giới

Dọa đánh bom ở Seoul, 1.000 người dân phải sơ tán

Gần 1.000 người Hàn Quốc vào sáng nay (7/8) đã phải đi sơ tán sau khi một thanh niên đe dọa sẽ cho nổ bom Tổ hợp thể thao Jamsil ở thủ đô Seoul.

Theo hãng tin Yonhap, đối tượng đe dọa thực hiện vụ đánh bom tuyên bố bản thân là thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhiều lần đăng lên mạng thông tin về việc sẽ cho nổ Tổ hợp thể thao Jamsil thuộc phía nam thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Dọa đánh bom ở Seoul, 1.000 người dân phải sơ tán
Tổ hợp thể thao Jamsil ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Korea Times

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan cảnh sát Seoul đã cho triển khai 14 phương tiện cơ giới và 58 nhân viên đến sơ tán khoảng 1.000 người đang có mặt tại tổ hợp trên để chuẩn bị cho lễ hội du lịch hằng năm Seoul Festa. Đồng thời, các nhân viên an ninh cũng sơ tán các cầu thủ bóng chày thuộc đội LG Twins đang luyện tập ở đó.

Sau khi lần theo địa chỉ IP bài đăng của đối tượng, lực lượng cảnh sát xác minh đây là một thanh niên 20 tuổi, sống tại khu Goyang thuộc phía bắc Seoul. Dù vậy, các nhân viên an ninh đã không tiến hành bắt giữ người này vì lý do đối tượng có vấn đề tâm thần.

Theo Tuấn Trần (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/doa-danh-bom-o-seoul-1-000-nguoi-dan-han-quoc-phai-so-tan-2047127.html