Thế giới

Đỡ bé gái rơi từ tầng 5, người đàn ông Trung Quốc được ca ngợi như anh hùng

Một người đàn ông ở miền Đông Trung Quốc được coi như người hùng sau khi đỡ bé gái rơi từ tầng 5 xuống mái tôn.

Đỡ bé gái rơi từ tầng 5, người đàn ông Trung Quốc được ca ngợi như anh hùng

Shen Dong, 31 tuổi, hôm 19/07 đang đỗ xe ở bên đường thì nghe thấy tiếng động lớn khi bé gái 2 tuổi rơi từ tầng 5 chung cư xuống mái tôn tầng 1.

Bé gái sau đó tiếp tục lăn trên mái tôn và sắp rơi xuống lề đường, nhưng Shen đã kịp thời đỡ được bé, theo nội dung video mà cảnh sát địa phương công bố hôm 20/02.

Bé gái bị thương ở chân và phổi, nhưng trong tình trạng ổn định. Vụ việc xảy ra tại thành phố Đồng Hương, tỉnh Triết Giang (Trung Quốc).

Shen làm việc tại một ngân hàng gần hiện trường vụ việc. Khi thấy bé gái rơi xuống mái tôn, anh cùng nữ đồng nghiệp chạy tới ứng cứu, tay cầm điện thoại gọi cấp cứu. Nhưng khi bé gái bắt đầu lăn từ mái tôn xuống, anh ném điện thoại để kịp chạy tới đỡ bé.

Shen nói anh không nhận ra đó là một đứa trẻ cho tới khi bé gái cử động trên mái tôn. Động tác đó làm bé gái tiếp tục rơi xuống, nhưng Shen may mắn đỡ được.

"Thành thực mà nói, tôi không nhớ được chi tiết. Tôi không nhớ cánh tay tôi có bị thương hay không. Đó chỉ là phản xạ với lấy cháu bé," Shen nói trên tờ Qianjiang Evening News.

"Thật may là tôi đã tới nơi đúng lúc. Nếu không tôi sẽ thấy vô cùng tồi tệ," anh cho biết thêm.

Shen cho rằng bé gái sống sót nhờ rơi xuống mái tôn, lực va chạm không mạnh bằng rơi xuống mặt đất.

Video Shen đỡ bé gái được cảnh sát địa phương đăng tải trên tài khoản Weibo chính thức, khiến hàng triệu người xúc động.

Vụ việc tương tự xảy ra cách đây 11 năm, khi một người phụ nữ tên là Wu Juping, cũng ở tỉnh Chiết Giang, đỡ thành công một bé gái rơi từ tầng 9 xuống. Bé gái sống sót và Wu bị gãy tay.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/do-be-gai-roi-tu-tang-5-nguoi-dan-ong-trung-quoc-duoc-ca-ngoi-nhu-anh-hung-tintuc833202