Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Điện Kremlin: Phái đoàn Nga đã đến Belarus để đàm phán, Ukraine muốn đổi địa điểm

Theo người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov, một phái đoàn đại diện của Nga đã đến Belarus để đối thoại với phái đoàn của Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky đã từ chối đề nghị đàm phán của Nga tại Belarus và muốn đàm phán ở một địa điểm khác.

Sputnik đưa tin, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov ngày hôm nay (27/2) cho biết, một phái đoàn đại diện của Nga đã đến Belarus để đối thoại với phái đoàn của Ukraine. Cuộc đối thoại sẽ diễn ra tại tỉnh Gomel của Belarus.

Điện Kremlin: Phái đoàn Nga đã đến Belarus để đàm phán, Ukraine muốn đổi địa điểm
Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: RT.

"Theo thỏa thuận đã đạt được, phái đoàn Nga, trong đó có đại diện của Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và các cơ quan ban ngành khác, bao gồm cả phủ tổng thống, đã đến Belarus để đàm phán với Ukraine. Chúng tôi sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán này ở Gomel”, ông Peskov phát biểu với báo chí.

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết thêm, Nga đã sẵn sàng cho các cuộc đàm phán và "chờ đợi người Ukraine".

Bộ Ngoại giao Belarus cho biết Minsk đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine tại Gomel. Tuy vậy, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Warsaw (Ba Lan), Budapest (Hungary) hoặc Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) có thể được lựa chọn làm địa điểm cho các cuộc đàm phán nhưng ở Belarus thì không.

Reuters cho biết, Tổng thống Zelensky đã từ chối đề nghị đàm phán của Nga tại Belarus vì cho rằng chính quyền Belarus đã hỗ trợ Nga tấn công Ukraine. Nhưng ông để ngỏ cánh cửa đối thoại ở địa điểm đàm phán khác.

Theo Hồng Anh (Vov.vn)




https://vov.vn/the-gioi/dien-kremlin-phai-doan-nga-da-den-belarus-de-dam-phan-ukraine-muon-doi-dia-diem-post927003.vov