Thế giới

Dịch vụ 'tiểu tam' wakaresaseya tại Nhật Bản: Nghề phá hoại hạnh phúc gia đình đang ngầm nở rộ

Dịch vụ phá đám wakaresaseya vẫn âm thầm phát triển tại Nhật Bản, mặc mọi sự lên án và tẩy chay từ cộng đồng.

Nhật Bản là một đất nước có nền văn hóa phong phú và kì lạ, nhưng dám chắc bạn chưa bao giờ nghe tới dịch vụ làm "tiểu tam" để phá đám hạnh phúc của người khác ở nước này. Đây là một ngành công nghiệp ngầm đầy tai tiếng đang phát triển tại xứ Phù Tang: Với một mức giá phù hợp, các "tuesday" sẽ thẳng tay phá vỡ hạnh phúc gia đình, khiến người tình của bạn khóc hết nước mắt. Thậm chí họ còn có dịch vụ đuổi việc hộ, tức là tìm gặp "nạn nhân", nói rằng họ đã bị sa thải rồi cùng vài câu an ủi nông cạn

Wakaresaseya - dịch nôm na "Kẻ phá đám", là dịch vụ hướng tới những khách hàng có nhu cầu chấm dứt quan hệ, tình cảm với đối phương nhưng không dám nói ra. Khi đó, kẻ phá đám sẽ nhảy vào và làm mọi thứ để mối quan hệ có thể nhanh chóng tan vỡ.

Khi nói về nghề này, điều đầu tiên hấp dẫn các "tiểu tam" chính là mức thù lao cực khủng. Mochizuki - một cựu nhạc sĩ - đã trở thành chuyên gia Wakaresaseya sau khi về hưu. Mochizuki thú nhận mỗi lần nhận việc, ông thường đòi thù lao khoảng 400,000 Yên (87 triệu VNĐ) cho những trường hợp tương đối đơn giản. Tùy thuộc vào tình hình và tính cách đối tượng, nhưng nếu đã xác định sử dụng dịch vụ, thì người thuê cũng phải chắc chắn về khoản tiền bạc.

Dịch vụ 'tiểu tam' wakaresaseya tại Nhật Bản: Nghề phá hoại hạnh phúc gia đình đang ngầm nở rộ
Ảnh minh họa.

Kinh khủng hơn, mức phí có thể lên tới 20 triệu yên (145.000 bảng Anh) nếu khách hàng là chính trị gia hoặc người nổi tiếng, yêu cầu mức độ bí mật cao. Những wakaresaseya cần thực sự tường tận luật pháp Nhật Bản bao gồm các điều luật liên quan đến hôn nhân, ly hôn và những ranh giới không thể vượt qua như đột nhập vào nhà đối tượng hoặc đe dọa.

Về quá trình làm việc, sau khi nhận được tiền đặt cọc, các Wakaresaseya sẽ mở một cuộc điều tra, bắt đầu với những câu hỏi quen thuộc như: "Tại sao chồng bạn không còn nồng nàn, điều gì khiến vợ bạn ngủ với sếp, tại sao bạn lại muốn lừa dối bạn trai?" Xa hơn nữa, các cuộc phỏng vấn với hàng xóm và đồng nghiệp, hồ sơ in đính kèm điền thông tin chi tiết về sở thích, phong cách sống và tuyến đường đi làm quen thuộc của mục tiêu. Sau khi xâu chuỗi mọi thứ, các Wakaresaseya sẽ nghĩ ra một “kịch bản” để lôi kéo mục tiêu và cuối cùng thuyết phục hoặc gây áp lực buộc đối phương phải chấm dứt mối quan hệ.

Dịch vụ 'tiểu tam' wakaresaseya tại Nhật Bản: Nghề phá hoại hạnh phúc gia đình đang ngầm nở rộ - 1
Ảnh minh họa.

“Nếu đây không phải là việc của tôi, với tư cách người bình thường, tôi xin phép nói thẳng rất nhiều điều chúng tôi làm là cực kỳ vô đạo đức,” Hiroshi Ito, một Wakaresaseya 33 tuổi đẹp trai làm việc tại Tokyo cho biết.

Cách đây một thập kỉ, một vụ án mạng đã khiến Nhật Bản có cái nhìn ác cảm với thứ dịch vụ tai tiếng này: Năm 2010, tên Takeshi Kuwabara bị kết án 15 năm tù vì hành vi giết hại người tình Rie Isohata. Nhưng chi tiết khiến dư luận quan tâm nhất chính là việc Takeshi là một Wakaresaseya được thuê để phá vỡ hạnh phúc giữa Rie Isohata và chồng cô. 

Được biết, chồng Rie đã tới gặp và thương thuyết sử dụng dịch vụ phá đám. Theo kịch bản, Takeshi Kuwabara sẽ vào vai nhân viên IT độc thân, “tình cờ” gặp gỡ Rie Isohata tại siêu thị. Trong khi đó, một đồng nghiệp khác âm thầm ghi lại những khoảnh khắc thân mật của hai người, gửi cho người chồng làm chứng cứ ngoại tình trước tòa. Nhưng trớ trêu thay, Takeshi đã phải lòng và có quan hệ tình cảm với Rie Ishohata.

Toàn bộ kế hoạch hỏng bét khi Rie phát hiện ra sự thật, cô tức giận đòi chia tay với người tình. Quá tuyệt vọng, Takeshi đã ra tay giết chết Rie. Vụ sát hại Rie Isohata đã giáng một đòn chí mạng vào những công ty wakaresaseya lúc bấy giờ, buộc họ phải thay đổi hình thức hoạt động. Cùng với các vụ lừa đảo, thảm án đã tạo ra một số cải cách trong ngành, bao gồm cả yêu cầu các cơ quan phải có giấy phép hành nghề.

Dịch vụ 'tiểu tam' wakaresaseya tại Nhật Bản: Nghề phá hoại hạnh phúc gia đình đang ngầm nở rộ - 2
Mặc dù bị xã hội Nhật Bản tẩy chay, Wakaresaseya đang dần có dấu hiệu tái khởi sắc.

Lý giải cho phát triển của dịch vụ này trong 10 năm gần đây, các nhà tâm lý học và các công ty Wakaresaseya cho rằng phụ nữ Nhật Bản ngày càng mạnh mẽ và có xu hướng sống độc lập hơn. Shizuo Machizawa, bác sĩ tâm thần và giáo sư tại Đại học Rikkyo, Tokyo, cho biết: “Người trung gian rất quan trọng trong văn hóa Nhật Bản, nhưng phong tục đó đang bị loại bỏ khi xã hội phát triển. Vì vậy, các dịch vụ thương mại mọc lên để lấp đầy khoảng trống văn hóa".

Theo Đức 2 Xích (Báo Dân Sinh)




http://baodansinh.vn/dich-vu-tieu-tam-wakaresaseya-tai-nhat-ban-nghe-pha-hoai-hanh-phuc-gia-dinh-dang-ngam-no-ro-22020128231342445.htm