Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Dịch COVID-19 tối 23-3: Đau đớn 462 người chết tại Tây Ban Nha chỉ sau 1 đêm

Tây Ban Nha đã trải qua ngày tồi tệ nhất kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát tới nay. 462 người chết và 4.517 ca nhiễm mới ở xứ sở bò tót chỉ sau một đêm.

Dịch COVID-19 tối 23-3: Đau đớn 462 người chết tại Tây Ban Nha chỉ sau 1 đêm
Đồ họa: NGỌC THÀNH

Kỷ lục buồn của Tây Ban Nha

Số ca nhiễm mới tại xứ sở bò tót cao hơn tất cả số ca nhiễm mới trên toàn thế giới tính đến chiều 23-3. Số liệu được Bộ Y tế Tây Ban Nha công bố chiều tối 23-3 (giờ Việt Nam) khiến nhiều người cảm thấy sốc.

Tổng số ca tử vong tại nước này đã lên tới 2.182 người, sau khi có thêm 467 ca tử vong mới trong vòng 24 giờ qua.

Tổng số ca nhiễm tại Tây Ban Nha vượt mốc 33.000 người, đứng hàng thứ 4 thế giới sau khi có thêm 4.517 trường hợp nhiễm mới.

Chính quyền Tây Ban Nha lập tức lên tiếng trấn an, cho rằng số người nhiễm mới tăng chóng mặt là một dấu hiệu cho thấy dịch COVID-19 sắp lên đỉnh điểm và phản ánh các nỗ lực xét nghiệm diện rộng của nước này.

Đài CNN dẫn lời ông Enrique Ruiz Escudero, một quan chức y tế cấp cao của Madrid, dự đoán đỉnh dịch COVID-19 tại Tây Ban Nha sẽ rơi vào cuối tuần này. Sau cột mốc đó, thế giới sẽ chứng kiến sự sụt giảm về số ca nhiễm mới tại xứ sở bò tót.

Ông Escudero lý giải cho dự đoán của mình dựa trên thời gian ủ bệnh của virus corona và các biện pháp cách ly, phong tỏa mà chính phủ Tây Ban Nha đang áp dụng.

Dịch COVID-19 tối 23-3: Đau đớn 462 người chết tại Tây Ban Nha chỉ sau 1 đêm - 1
Phun thuốc khử trùng tại một nhà ga metro ở Madrid, Tây Ban Nha - Ảnh: AFP

Một trong những mối bận tâm của nhà chức trách Tây Ban Nha hiện nay là bảo vệ những người thuộc nhóm dễ bị tổn thương, đặc biệt là người già. Chỉ tính riêng ở Madrid, đã có khoảng 20% viện dưỡng lão có người nhiễm bệnh.

Cũng theo ông Escudero, chỉ tính riêng tại Madrid đã có 600 nhân viên y tế dương tính với virus corona. Gần 1.400 người khác có tiếp xúc trực tiếp với các bệnh nhân nhiễm bệnh đang được cách ly tại nhà.

Trong diễn biến khác liên quan, Chính phủ Tây Ban Nha ngày 23-3 xác nhận Phó thủ tướng Carmen Calvo đã nhập viện vào ngày 22-3 sau khi có một số triệu chứng nhiễm bệnh. Thông báo cũng cho biết bà Calvo đã xét nghiệm virus corona và đang chờ kết quả.Trước mắt, theo khuyến cáo của các bác sĩ, bà Calvo đã ở lại bệnh viện để các bác sĩ theo dõi thêm.

Dịch COVID-19 tối 23-3: Đau đớn 462 người chết tại Tây Ban Nha chỉ sau 1 đêm - 2
Đồ họa: NGỌC THÀNH

Gần 90% ca nhiễm mới của Singapore là người về từ nước ngoài

Bộ Y tế Singapore ngày 23-3 thông báo đã phát hiện thêm 54 ca nhiễm virus corona mới tại nước này, trong đó có tới 38 ca là người vừa nhập cảnh, chiếm gần 90% số ca nhiễm mới của ngày. Đây là mức tăng cao nhất từ trước tới nay tại Singapore, theo tờ Straits Times.

Trước khi nhập cảnh Singapore, 38 người này đã từng tới các điểm nóng hiện nay ở Bắc Mỹ, châu Âu và Đông Nam Á. Cũng trong ngày 23-3 đã có thêm 8 người được xuất viện, nâng tổng số ca điều trị khỏi ở Singapore lên con số 152.

Syria phát hiện ca nhiễm đầu tiên

Theo Bộ trưởng Y tế Syria Nizar Al-Yaziji, bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở đất nước Trung Đông này là một phụ nữ 20 tuổi, nhập cảnh gần đây và không có triệu chứng. “Nhưng do đi từ vùng dịch về nên chúng tôi phải cách ly. Xét nghiệm sau đó cho thấy cô này dương tính với virus”, ông Al-Yaziji cho biết thêm.

Dịch COVID-19 tối 23-3: Đau đớn 462 người chết tại Tây Ban Nha chỉ sau 1 đêm - 3
Đồ họa: NGỌC THÀNH

Ấn Độ ngừng tất cả chuyến bay nội địa

Bộ hàng không dân dụng Ấn Độ ngày 23-3 thông báo sẽ ngừng tất cả chuyến bay thương mại nội địa kể từ 0h ngày 25-3 trong nỗ lực ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan tại đất nước hơn 1,3 tỉ dân. Các chuyến bay vận chuyển hàng hóa nằm trong diện ngoại lệ.

Trước đó Ấn Độ cũng đã thông báo sẽ ngừng tiếp nhận tất cả các chuyến bay quốc tế đến nước này. Theo tờ Economic Times của Ấn Độ, để hạn chế đi lại, Ấn Độ cũng cấm luôn các tuyến đường sắt và xe buýt liên bang cùng các phương tiện giao thông công cộng khác. Ấn Độ đã ghi nhận 425 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 8 ca tử vong.

Nga sử dụng smartphone giám sát người nghi nhiễm

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin ngày 23-3 đã yêu cầu các cơ quan liên quan trong vòng 5 ngày phải phát triển được một phần mềm giúp theo dõi và giám sát những người có nguy cơ nhiễm virus corona cao ở Nga.

Theo đó người dân sẽ được gởi thông báo tới điện thoại nếu họ tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh. Trung tâm kiểm soát dịch bệnh khu vực cũng sẽ nhận được các thông tin về những trường hợp này. Điện Kremlin nhấn mạnh luật pháp nước này cho phép một hệ thống giám sát như vậy tồn tại.

Dịch COVID-19 tối 23-3: Đau đớn 462 người chết tại Tây Ban Nha chỉ sau 1 đêm - 4
Đồ họa: NGỌC THÀNH

Theo Duy Linh (Tuổi Trẻ)




https://tuoitre.vn/dich-covid-19-toi-23-3-dau-don-462-nguoi-chet-tai-tay-ban-nha-chi-sau-1-dem-20200323181408209.htm?fbclid=IwAR2Ky8uCKzwp_Pxigil0wpil1CTlllFFvTYn4eIKTRMKXA8nFmFnm216W90