Thế giới

Đi thuyền chui vào Đài Loan, 23 công dân Việt Nam bị thẩm vấn

Lực lượng bảo vệ bờ biển đảo Tân Trúc cho biết vào đêm ngày 14/4, họ đã tìm thấy 23 công dân Việt Nam trên một chiếc thuyền gỗ nhỏ ở cảng cá Nam Liêu.

Lực lượng bảo vệ bờ biển đảo Tân Trúc cho biết vào đêm ngày 14/4, họ đã tìm thấy 23 công dân Việt Nam trên một chiếc thuyền gỗ nhỏ ở cảng cá Nam Liêu.

 

Khu vực cảng cá Nam Liêu (Ảnh: Backpackers)

Ngay lập tức, họ tới khám xét thuyền. Có tới 23 công dân Việt Nam chen chúc trên chiếc thuyền nhỏ, chỉ dành cho khoảng 10 người.

"Sẽ rất nguy hiểm nếu chiếc thuyền bị cuốn đi khi trời tối và gió mạnh như thế này", một bảo vệ nói.

Chính quyền địa phương cho biết, để đảm bảo an toàn, cả 23 người Việt Nam đã được chuyển sang tàu lớn của đội bảo vệ bờ biển. Đến 6h ngày 15/4, tất cả được cảnh sát dẫn lên bờ để thẩm vấn.

Theo điều tra, số người Việt Nam này đi chui từ thành phố Bình Đàm (Trung Quốc). Phần lớn những người trong số họ đã nhập cư hợp pháp vào Đài Loan nhưng sau đó bị trục xuất.

Để kiếm tiền, họ đã mua thuyền ở Trung Quốc và đi chui vào Đài Loan bằng đường biển. Những người này hi vọng sẽ kiếm được 30.000 Đài tệ (tương đương 24 triệu đồng) sau khi trốn vào Đài Loan thuận lợi.

Lực lượng bảo vệ bờ biển đã khẳng định sẽ tăng cường giám sát và kiểm soát bờ biển Tân Trúc vì khu vực này rất gần Trung Quốc.

Theo Hiểu Hiểu (MASK Online)