Thế giới

Đi cắm trại, hơn 100 học sinh lớp 5 bị phạt quỳ do làm ồn

Hơn 100 em học sinh lớp 5 của một trường tiểu học ở Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc) đã bị giáo viên phụ trách buổi cắm trại ngoại khóa bắt quỳ vào lúc 5h sáng do làm ồn, khiến ban giám hiệu nhà trường cùng nhà chức trách phải vào cuộc điều tra.

Đi cắm trại, hơn 100 học sinh lớp 5 bị phạt quỳ do làm ồn
Học sinh tiểu học ở Cao Hùng tham gia một hoạt động tại sự kiện cắm trại. Ảnh minh họa: Taipeitimes.

Thời báo Đài Bắc (Taipeitimes) đưa tin, một phụ huynh của các em học sinh tham gia buổi cắm trại cho biết, con gái chị đã tham dự hoạt động tốt nghiệp ngoại khóa cùng toàn trường ở núi Kỳ Sơn với hoạt động cắm trại 2 ngày 1 ở Cao Hùng vào tuần trước.

Tuy nhiên, vì có học sinh làm ồn vào sáng sớm nên một người hướng dẫn hoạt động có tên là Hsiao-chieh (小傑) đã đánh thức các em dậy và trừng phạt bằng cách bắt khoảng 100 học sinh phải quỳ trong vòng 1 phút.

Người phụ huynh vô cùng bức xúc và chất vấn tại sao một nhân viên tổ chức lại được phép dùng nhục hình đối với trẻ em như vậy.

Ngay sau khi nhận được phản ánh của người phụ huynh, ban giám hiệu nhà trường đã mở cuộc điều tra sau đó.

Chia sẻ trên Taipeitimes, hiệu trưởng nhà trường, họ Chang cho biết, trong hoạt động ngoại khóa vào hôm 21/3, các học sinh sẽ phải thức dậy lúc 6h30 sáng, nhưng trước đó một số em đã làm ồn vào lúc 5h.

Giáo viên Chang cũng cho biết thêm rằng mặc dù một người hướng dẫn đã yêu cầu những em kia im lặng nhưng tình hình vẫn không được cải thiện. Vì vậy một trong những giáo viên có thể đã mất bình tĩnh và quát mắng các học sinh, sau đó người này đã đánh thức mọi người dậy để ra hình phạt tập thể.

Vị hiệu trưởng cũng nói thêm rằng trong lúc các em học sinh phải quỳ dưới sân thì người giáo viên kia cũng liên tục dùng những lời lẽ khiếm nhã để sỉ nhục đám học trò.

Có 376 sinh viên tham gia trại tốt nghiệp hôm đó, và cuộc điều tra sơ bộ cho thấy ít nhất một phần ba trong số họ đã bị người giáo viên bắt phạt, bao gồm cả một số người vẫn đang ngủ, giáo viên Chang nói.

Một số em học sinh cho biết, bản thân phải quỳ trong một phút, trong khi một số khác nói chỉ chịu phạt trong 30 giây, thậm chí có em nói mình chỉ quỳ xuống trong một giây khi vừa đi vệ sinh về.

Phó chủ tịch của công ty du lịch, họ Lin (林), cho biết công ty không có lý do gì bào chữa và sẽ chấp nhận mọi hình phạt, đồng thời nói thêm rằng họ rất hối hận và gửi lời xin lỗi đến gia đình các em học sinh.

Ông Lin cho biết, người giáo viên đã phát các em học sinh, Hsiao-chieh thừa nhận rằng anh đã mất kiểm soát lúc đó và đã áp đặt hình thức kỷ luật không phù hợp đối với các em.

Sau khi bị phát giác, sự việc đã gây ra làn sóng tranh luận trên mạng, đơn vị tổ chức cắm trại đã quyết định đuổi việc người hướng dẫn này. Không chỉ bị đuổi việc, người hướng dẫn bắt học sinh tiểu học quỳ sẽ bị xử phạt từ 60.000-600.000 tân Đài tệ (tương đương 1.980-19.800 USD) và có khả năng bị công khai danh tính vì hành vi vi phạm Luật Trẻ em.

Về phía nhà trường, hiệu trưởng tiểu học này đã xin tự xử lý và bắt đầu tư vấn tâm lý cho học sinh.

Tuy nhiên, đến giữa đêm 26 vừa qua, Phòng Giáo dục thành phố Cao Hùng ra thông báo quyết định cách chức hiệu trưởng hiện tại. Nội dung thông báo ghi: "Việc thay đổi hiệu trưởng có hiệu lực ngay lập tức, quyết định bổ nhiệm thanh tra trường đảm nhiệm chức hiệu trưởng".

Theo quy định của Đạo luật phúc lợi trẻ em và thanh thiếu niên Đài Loan, học sinh phải được học tập an toàn trong mọi môi trường hòa bình, an toàn, tự chủ về thể chất và phát triển cá nhân phải được bảo vệ.

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/di-cam-trai-hon-100-hoc-sinh-lop-5-bi-phat-quy-do-lam-on-d158563.html