Thế giới

Đi bộ về nhà, người đàn ông bàng hoàng phát hiện con trai làm chuyện đồi bại với cháu gái

Một người đàn ông say xỉn ở Singapore tấn công tình dục con gái 8 tuổi, nhưng bị cha ruột phát hiện và ngăn cản.

Đi bộ về nhà, người đàn ông bàng hoàng phát hiện con trai làm chuyện đồi bại với cháu gái
Ảnh minh họa

Ông nội của nạn nhân đã phát hiện nạn nhân bị tấn công và kêu khóc: "Ông ơi, cứu cháu với".

Khi nhận ra con trai đang tấn công nạn nhân, ông nói với con trai: "Làm sao mày có thể làm như vậy với con gái của mày?".

Bị cáo, 37 tuổi, hôm 28/11 bị tuyên án 10 năm 8 tháng tù, và đánh 12 roi, theo CNA. Bị cáo nhận tội tấn công tình dục con gái, và một tội danh ăn cắp xe điện ở một vụ án khác.

Theo thông tin được công bố trước tòa, nạn nhân là con gái của bị cáo và bạn gái cũ. Nạn nhân không biết mặt mẹ đẻ, do người này đã bỏ đi từ lâu. Do bị cáo liên tục phải đi làm, người chăm sóc chính cho nạn nhân là ông bà nội.

Nạn nhân, bị cáo cùng cha mẹ của bị cáo sống chung trong một căn hộ hai phòng ngủ, cùng một số người thân khác.

Sáng 25/05/2021, nạn nhân thức giấc và ăn sáng tại nhà, gần nơi ngủ của cha. Nạn nhân đã chào bị cáo trước khi ăn. Ông nội của nạn nhân ra ngoài đi bộ, còn bà nội của nạn nhân vào phòng ngủ để ngủ.

Bị cáo sau đó đã tấn công tình dục con gái. Khi phát hiện cha mình sắp trở về nhà, bị cáo vội vàng bỏ chạy vào bếp. Người ông trở về thấy nạn nhân kêu cứu và phát hiện nạn nhân bị tấn công tình dục nên đã la mắng bị cáo, nhưng bị cáo tìm cách chối tội. Mẹ của bị cáo sau đó cũng mắng bị cáo, đe dọa gọi cảnh sát.

Bị cáo sau đó xin lỗi và hứa hẹn sẽ không tái phạm. Người bà hỏi nạn nhân có tha thứ cho cha hay không, và nạn nhân đồng ý. Ông bà của bị cáo sau đó không liên hệ với cảnh sát để trình báo vụ việc.

Tuy vậy, một người cô sống cùng nạn nhân và bị cáo sau đó đã kể lại sự việc cho một người chị em. Người này cùng chồng sau đó đã báo cảnh sát.

Bị cáo khi biết tin đã bỏ trốn, nhưng bị lực lượng chức năng bắt giữ sau hai ngày.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/i-bo-ve-nha-nguoi-an-ong-bang-hoang-phat-hien-con-trai-lam-chuyen-oi-bai-voi-chau-gai-a364419.html