Thế giới

Đệ nhất Phu nhân Melania Trump tháo khẩu trang khi đọc sách cho trẻ em ở bệnh viện

Đệ nhất phu nhân Melania Trump không tuân thủ trọn vẹn chính sách khẩu trang tại Bệnh viện Nhi Quốc gia Mỹ hôm 15/12, khi bà bỏ khẩu trang để đọc sách cho trẻ em.

Bà Melania Trump thường tới thăm trẻ em tại Bệnh viện Nhi Quốc gia Mỹ trong thời gian là Đệ nhất phu nhân. Năm nay, bà tiếp tục truyền thống này, dù dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại thủ đô Washington DC.

Đệ nhất phu nhân đeo khẩu trang khi vào hội trường lớn của bệnh viện. Tuy vậy, khi ngồi vào ghế, bà tháo bỏ khẩu trang. Dù bà tuân thủ giãn cách, nhưng chính sách của bệnh viện yêu cầu khách tới thăm phải đeo khẩu trang.

Quy định này bao gồm "đeo khẩu trang khi tới bất kỳ tòa nhà nào của Bệnh viện Quốc gia, theo yêu cầu của quan chức khu vực, bao gồm tất cả các khu vực công cộng như hành lang hay quán đồ vặt," và "luôn đeo khẩu trang khi ở xung quanh người khác".

Đệ nhất Phu nhân Melania Trump tháo khẩu trang khi đọc sách cho trẻ em ở bệnh viện
Bà Melania tháo khẩu trang trước khi đọc sách cho trẻ em

Văn phòng Đệ nhất phu nhân không bình luận về việc vì sao bà tháo bỏ khẩu trang và liệu bà có ngoại lệ đặc biệt để làm vậy hay không.

Phát ngôn viên của Children's National Diana Troese trích dẫn quy định y tế của thành phố Washington DC khi được đề nghị bình luận.

"Mục tiêu hàng đầu của chúng tôi tại Bệnh viện Nhi Quốc gia là sự an toàn của các bệnh nhân, gia đình và nhân viên. Theo quy định của Washington DC, việc đeo khẩu trang là không bắt buộc khi một người phát biểu để truyền trực tiếp hoặc trước khán giả, miễn là không ai tới gần người phát biểu trong khoảng 2 mét," bà Troese nói.

"Trong trường hợp hôm nay, dù Đệ nhất phu nhân tháo khẩu trang khi đọc sách, bà ngồi cách người khác hơn 4 mét trong hội trường lớn. Tất cả những người khác ở đó đều đeo khẩu trang. Phần còn lại của chuyến thăm, bà cũng đeo khẩu trang," Troese cho biết thêm.

Đệ nhất phu nhân Melania Trump và tổng thống Donald Trump xét nghiệm dương tính với Covid-19 hồi đầu tháng 10. Giới chuyên gia cho biết hiện chưa rõ kháng thể có tác dụng bao lâu, và vẫn khuyến nghị đeo khẩu trang.

"Dù tổng thống đã nhiệm bệnh và có khả năng đã có kháng thể, chúng ta không rõ sự bảo vệ đó kéo dài bao lâu," bác sĩ Anthony Fauci, chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ nói với ABC News hôm 15/12.

Chuyến thăm của bà Melania Trump đã được rút gọn về quy mô so với những năm trước. Hầu hết trẻ em trong bệnh viên theo dõi bà qua livestream, tuy vậy hai bé Riley Whitney và Sophia Martinez ngồi trong hội trường trong lúc bà đọc sách.

Những người khác có mặt tại hội trường, bao gồm một số lãnh đạo bệnh viện, đều đeo khẩu trang, một số người đeo kính bảo hộ mặt.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)