Thế giới

Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc giúp dân dọn dẹp sau lũ

Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc đã bí mật tham gia các hoạt động tình nguyện dọn dẹp, tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt của nước này.

Bà Kim Jung-Sook, phu nhân của tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, hôm 12/08 đã tới thăm làng Igil-ri ở thị trấn Dongsong-eup, tỉnh Gangwon-do, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của lũ lụt do mưa lớn kéo dài.

Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc giúp dân dọn dẹp sau lũ
Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc tham gia công tác tình nguyện khắc phục hậu quả mưa lũ (Ảnh: Nhà Xanh)

Từ 8 giờ sáng, bà đã cùng các tình nguyện viên giặt đồ cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, và phân phát thực phẩm.

Chuyên thăm không được thông báo và không công khai với công chúng, tuy vậy một số hãng truyền thông cũng đã đưa tin. Nhà Xanh hôm 13/08 đã xác nhận việc bà tới thăm làng Igil-ri do nhận được nhiều câu hỏi từ các phóng viên.

Văn phòng tổng thống Hàn Quốc cũng cho biết bà thực hiện chuyến thăm để tham gia công tác tình nguyện.

68 hộ dân tại làng Igil-ri bị ảnh hưởng nặng nề do nước sông Hantangang dâng cao gây lũ lụt, khiến hạt Cherwon-gun được ban bố là vùng thiên tai đặc biệt vào hôm 09/08.

Lũ lụt do mưa lớn kéo dài tại nhiều địa phương ở Hàn Quốc đã khiến 42 người chết hoặc mất tích, hơn 7.000 người phải sơ tán. Hiện có 18 vùng ở nước này được ban bố là vùng thiên tai đặc biệt.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)