Thế giới

Dạy con học, mẹ tức giận đánh vào đầu khiến con tử vong

Bà mẹ tức giận đánh con trai vì con không tập trung học bài. Đến rạng sáng, thấy con nôn nên mẹ đưa đi cấp cứu thì cậu bé đã tử vong.

Phóng viên báo Hua Shang Daily đưa tin từ huyện Vũ Công, thành phố Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc), tại đây một bé trai chết đột ngột vì bị mẹ đánh.

Được biết chị Hồ mẹ của bé Quách, đang trong quá trình mang thai. Tối ngày 3/1 như thường lệ chị dạy con học bài nhưng thấy con chểnh mảng không tập trung, chị Hồ tức giận không kìm nén được liền đánh vào đầu con trai. Khoảng 4h sáng ngày hôm sau, thấy bé Quách bị nôn mửa liên tục, chị nhanh chóng đưa con mình đến bệnh viện, nhưng cậu bé tử vong.

Dạy con học, mẹ tức giận đánh vào đầu khiến con tử vong
Ảnh minh họa

Theo kết quả giám định pháp y, trước đó bé Quách bị xuất huyết dưới nhện sau chấn thương gây ra hiện tượng nôn mửa, sau đó do hút nhầm vào đường hô hấp dẫn đến nghẹt thở mà chết.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, công an huyện Võ Công lập tức tiến hành điều tra. Ngày 20/2, chị Hồ bị công an giám sát nơi ở, không lâu sau, viện kiểm sát khởi tố chị Hồ về tội cẩu thả dẫn đến chết người.

Ngày 20/8, viện kiểm sát nhân dân huyện Võ Công tiến hành mở phiên tòa xét xử vụ án. Tòa án cho rằng, hành vi của bị cáo cấu thành tội cẩu thả dẫn đến chết người. Tuy nhiên do bị cáo phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo và đang mang thai nên tòa tuyên án phạt tù 3 năm, được hoãn thi hành án trong 3 năm.

Theo Feng Ling (Nhịp Sống Việt)