Thế giới

Đấu súng dữ dội bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc tại Pakistan

Hai cảnh sát thiệt mạng và một người bị thương nặng sau cuộc đấu súng với những kẻ tấn công bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc ở Pakistan, theo BBC.

Các tay súng đã đối đầu với lực lượng an ninh chặn ở chốt kiểm tra khi cố xông vào lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố Karachi, Pakistan sáng 23.11.

Đấu súng dữ dội bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc tại Pakistan
Khói bốc lên từ lãnh sự quán Trung Quốc ở Karachi, Pakistan sau vụ tấn công sáng 23.11. Ảnh: Twitter

Quan chức cảnh sát cấp cao Javaid Alam Odho xác nhận cuộc đấu súng và cho biết thêm rằng các tay súng đã bỏ trốn còn khu vực lãnh sự quán đang được phong tỏa để dọn dẹp và điều tra. 

Cảnh sát trưởng Karachi sau đó cho hay, những kẻ tấn công đã dùng một chiếc xe chứa đầy chất nổ để tiến hành vụ đánh bom liều chết Hai kẻ tấn công được cho là đã thâm nhập khu vực làm visa, nhưng các nhà ngoại giao vẫn an toàn. 

Nhóm ly khai Quân đội Tự do Balochistan (BLA) đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

"Có ba kẻ tấn công liều chết, Họ đã xông vào lãnh sự quán Trung Quốc ở Karachi. Trung Quốc đang bóc lột các nguồn tài nguyên của chúng tôi". Jiand Baloch, phát ngôn viên của BLA tuyên bố.

Theo Đình Dương (Dân Việt)