Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Đạt tỷ lệ tiêm chủng trên 80%, số ca nhiễm Covid-19 nặng ở Singapore vẫn tăng gấp đôi khiến giới chuyên gia lo ngại

Số ca nhiễm Covid-19 mới tăng nhanh và số bệnh nhân nặng tăng gấp đôi gây trở ngại cho các kế hoạch mở cửa trở lại của Singapore, nơi 81% dân số đã được tiêm chủng đầy đủ.

Đạt tỷ lệ tiêm chủng trên 80%, số ca nhiễm Covid-19 nặng ở Singapore vẫn tăng gấp đôi khiến giới chuyên gia lo ngại
Ảnh minh họa: Reuters

Singapore, một trong những nước đạt tỷ lệ tiêm chủng ngừa Covid-19 ở mức 80% nhanh nhất thế giới, tháng này đã phải tạm dừng kế hoạch từng bước mở cửa trở lại do số ca nhiễm mỗi ngày trở lại mức cao nhất trong một năm vào tháng này.

Số ca nhiễm ghi nhận trong những ngày cuối tuần trước đã tăng lên 1.000, gấp 10 lần cách đây một tháng.

Số bệnh nhân phải thở oxy đã tăng gấp đôi lên 54. Đây được cho là thước đo quan trọng để đánh giá liệu hệ thống y tế có bị quá tải hay không.

Số bệnh nhân nguy kịch phải điều trị tích cực là bảy người. Khoảng 300 giường bệnh điều trị tích cực vẫn có thể tiếp đón bệnh nhân, và con số này có thể tăng lên 1.000.

Nhiều nước kiểm soát được số ca nhiễm ở mức thấp và đang xem xét từng bước trở lại bình thường sau khi đạt tỷ lệ tiêm chủng cao đang theo dõi tình hình dịch bệnh tại Singapore.

Singapore đã tiêm chủng cho hầu hết người dân từ 12 tuổi trở lên, và hiện đang xem xét tiêm liều thứ ba cho thanh niên, đồng thời có thể sẽ tiêm chủng cho trẻ em vào đầu năm tới. Tuần này, Singapore cũng bắt đầu tiêm chủng liều thứ ba cho người cao tuổi và nhóm đối tượng bị suy giảm miễn dịch.

"Nếu tiêm liều thứ ba cho người dân, bao gồm thanh niên sẽ giúp Singapore sớm nởi lỏng các biện pháp giới hạn hơn, đặc biệt là mở cửa lại biên giới, thì có lẽ đây sẽ là quyết định mà chính phủ phải ban hành," Teo Yik Ying, hiệu trưởng Trường Y Saw Swee Hock tại Đại học Quốc gia Singapore nói.

Trong khi chính phủ Mỹ đã yêu cầu nhân viên liên bang tiêm vaccine để ngăn chặn sự lây lan của biến chủng Delta, Singapore chưa tính đến những biện pháp như vậy, bởi nước này mới chỉ phê duyệt vaccine trong sử dụng khẩn cấp. Tuy vậy, một số ý kiến ủng hộ việc tiêm chủng bắt buộc.

Singapore đang nỗ lực nâng cao tỷ lệ tiêm chủng. Đội ngũ y tế được cử tới từng hộ dân có người cao tuổi chưa tiêm chủng để tiêm vaccine cho họ.

Cách tiếp cận của Singapore khác với các nước có chương trình tiêm chủng nhanh khác như Israel, Mỹ hay Anh, nơi các biện pháp giới hạn được nới lỏng sau khi phần lớn dân số đã được tiêm chủng. Tuy vậy những nước này sau đó chứng kiến số ca nhiễm và nhập viện tăng cao.

Chính phủ Singpore cho biết sẽ tạm dừng kế hoạch mở cửa trở lại và chưa thấy cần phải ban hành cách biện pháp giới hạn nghiêm ngặt hơn. Tuy vậy, họ cũng không loại bỏ khả năng này.

Tỷ lệ người không tiêm chủng ở Singapore nhiễm Covid-19 nặng và tử vong là 5,2%. Đối với người tiêm chủng đầy đủ, tỷ lệ này là 1%.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)