Thế giới

Đảo Lombok biến dạng sau động đất

Các nhà khoa học Mỹ phát hiện trận động đất 7 độ Richter hôm 5.8 đã khiến bề mặt đảo du lịch Lombok của Indonesia biến dạng, theo AP.

Đảo Lombok biến dạng sau động đất
Khung cảnh hoang tàn sau trận động đất ở Lombok

Sau khi phân tích hình ảnh vệ tinh, các nhà khoa học thuộc Cơ quan Hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) và Viện Nghiên cứu công nghệ California nhận thấy bề mặt Lombok có chỗ nhô cao lên 25 cm so với trước trong khi một số nơi khác sụt xuống 5 - 15 cm.

Cơ quan Ứng phó thảm họa Indonesia hôm qua cho biết đến nay đã có ít nhất 386 người thiệt mạng sau trận động đất và công tác tìm kiếm sẽ kéo dài đến ngày 25.8. Gần 390.000 người, khoảng 10% dân số Lombok, lâm vào tình cảnh vô gia cư do trận động đất phá hủy khoảng 68.000 căn nhà.

Theo Phúc Duy (Thanh Niên Online)