Thế giới

Đảo chính ở Venezuela: Cận cảnh lựu đạn hơi cay phóng ra từ căn cứ không quân La Carlota

Ngày hôm nay, Venezuela lại một lần nữa chấn động sau tuyên bố đảo chính của thủ lĩnh đối lập Juan Guaido.

Theo RT, Tổng thống lâm thời tự xưng Venezuela Juan Juan Guiado đã kêu gọi một cuộc nổi dậy của quân đội trong một video được quay tại căn cứ không quân ở Venezuela. Trong video, ông Guaido đứng cùng với một số binh sĩ và nhà hoạt động Leopoldo Lopez.

"Ngày hôm nay, các chiến binh dũng cảm, những nhà yêu nước dũng cảm, những người dân dũng cảm đã lắng nghe lời kêu gọi của chúng tôi," ông Guaido nói. Xung quanh ông có những người mặc quân phục và các đồng minh chính trị ở Venezuela.

Đảo chính ở Venezuela: Cận cảnh lựu đạn hơi cay phóng ra từ căn cứ không quân La Carlota

Guaido nói ông đang phát biểu từ Căn cứ Không quân Francisco de Miranda - hay còn được gọi là La Carlota - ở trung tâm Caracas.

"Đã đến lúc", ông Guaido tuyên bố khi đứng gần những người lính vũ trang hạng nặng và một chiếc xe bọc thép.

Theo AP, khí ga hơi cay đã tràn ngập đường cao tốc ngang qua căn cứ không quân Caracas nơi ông Guaido và một số người mặc quân phục đang kêu gọi đảo chính.

Nhân chứng cho biết lựu đạn hơi cay dường như được phóng từ bên trong căn cứ không quân La Carlota.

Lựu đạn hơi cay được sử dụng sau khi ông Guaido tuyên bố đảo chính ở Venezuela

Theo Tất Đạt (Soha/Trí Thức Trẻ)