Thế giới

Đánh bom kép ở Philippines, ít nhất 10 người thiệt mạng

Hai vụ đánh bom xảy ra tại trung tâm mua sắm và gần một nhà thờ tại Jolo, miền Nam Philippies đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng.

"Đã có vụ nổ nghiêm trọng" xảy ra vào trưa 24/08 gần trung tâm mua sắm tại đảo Jolo, theo ông Rex Payot, phát ngôn viên lực lượng chống khủng bố Philppines cho biết.

Báo cáo ban đầu của cảnh sát và quân đội cho biết ít nhất năm binh sĩ và bốn thường dân thiệt mạng tại hiện trường vụ nổ đầu tiên, xảy ra khi các binh lính đang hỗ trợ chính quyền địa phương triển khai công tác cứu trợ nhân đạo Covid-19. Ít nhất 16 người bị thương trong vụ việc.

Đánh bom kép ở Philippines, ít nhất 10 người thiệt mạng
Quân đội Philippines tại hiện trường vụ đánh bom (Ảnh: AFP)

Vụ nổ thứ hai xảy ra sau đó không lâu tại nhà thờ gần đó, khiến ít nhất một người chết và hai người khác bị thương. Hồi đầu năm ngoái, một vụ đánh bom liều chết nhắm vào nhà thờ này đã khiến ít nhất 23 người thiệt mạng.

Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ đánh bom kép, tuy vậy theo New York Times, đảo Jolo từ lâu được coi là nơi có nhiều hoạt động của các nhóm dân quân.

Abu Sayyaf, tổ chức đã tuyên bố đồng minh với IS, đã chia rẽ thành nhiều nhóm khác nhau, bao gồm một nhóm được lãnh đạo bởi Hatib Hajan Sawadjaan, kẻ được cho là đứng đầu nhóm IS hoạt động tại miền Nam Philippines. Sawadjaan nhận trách nhiệm về vụ đánh bom nhà thờ hồi năm ngoái.

New York Times dẫn nguồn báo cáo từ Bộ Chỉ huy Tây Midanao của quân đội Philippines cho biết vụ nổ thứ nhất xảy ra trước trung tâm Paradise Food Plaza tại Jolo. Điều tra ban đầu cho thấy vụ nổi gây ra bởi thiết bị nổ tự chế gắn vào một chiếc xe máy. Vụ nổ khiến hai xe quân đôi bị hư hỏng nặng.

"Dựa trên điều tra ban đầu, một chiếc xe máy bị cháy được phát hiện tại khu vực. Đây có thể là chiếc xe mà nghi phạm sử dụng".

Tướng cảnh sát Manuel Abu cho rằng vụ nổ đầu tiên được lên kế hoạch để thu hút nhà chức trách tới khu vực.

"Vụ nổ thứ hai diễn ra phía trước hiện trường vụ nổ thứ nhát. Ban đầu chúng tôi cử chuyên gia bom tới điều tra, sau đó vụ nổ thứ hai diễn ra," ông Manuel Abu nói.

Tháng trước quân đội Philippines bắt giữ năm kẻ tình nghi là dân quân Abu Sayyaf, làm việc cho chuyên gia chất nổ Mundi Sawadjaan ở Jolo. Đối tượng này đã trốn thoát, tuy vậy quan chức quân đội Philippines nói họ tin Abu Sayyaf đang tìm kiếm những mục tiêu đánh bom.

Linh Giang (Nguoiduatin.vn)