Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Dân Thượng Hải ồ ạt rời thành phố sau khi lệnh phong tỏa được bãi bỏ

Thành phố Thượng Hải đang phải đối mặt với làn sóng di cư ồ ạt của người dân sau khi chính phủ Trung Quốc nới lỏng một số hạn chế đã áp đặt từ 6 tháng trước, thời điểm dịch Covid-19 bắt đầu tấn công nơi được mệnh danh là "thủ đô kinh tế" của Trung Quốc.

Hàng dài đám đông tụ tập bên ngoài ga tàu Hồng Kiều tại thành phố Thượng Hải với hi vọng mua được vé và đoàn tụ với gia đình bất chấp lời đề nghị của chính quyền yêu cầu người dân chỉ nên rời đi nếu thực sự cần thiết.

Trung tâm tài chính của Trung Quốc bắt đầu bị phong tỏa chặt chẽ từ hồi tháng 4 khi các video cho thấy nhiều nhân viên bị cách ly ngay tại văn phòng tối thiểu 7 ngày, cùng với đó là những hình ảnh về việc thu gom vật nuôi bởi những nhân viên thuộc lực lượng chức năng tại nhà những nhân viên đó.

Trước đó, hôm 18/5, cảnh sát Thượng Hải ra thông báo rằng những người cần rời thành phố phải có giấy phép từ chính quyền địa phương. Giấy phép có hiệu lực trong 6 giờ kể từ thời gian cư dân xin khởi hành.

Dân Thượng Hải ồ ạt rời thành phố sau khi lệnh phong tỏa được bãi bỏ
Từng đoàn người đứng chờ để mua vé rời thành phố sau khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ. Ảnh: Douyin.

Video được chia sẻ trên mạng xã hội Douyin của Trung Quốc cho thấy những người xếp hàng dài mang hành lý và ba lô rời khỏi tòa nhà bằng ô tô riêng hoặc những người ít đồ đạc hơn thì đi xe máy đến ga tàu. Những người không có phương tiện cá nhân phải cuốc bộ từ 7 đến 10 giờ để đến được nhà ga.

Đường cao tốc bên ngoài Ga Hồng Kiều chứng kiến ​​dòng người kéo dài hàng cây số chờ đợi để lên tàu đến các thành phố khác, vài người thậm chí còn mặc áo bảo hộ, đeo khẩu trang và găng tay khi chờ đến lượt mua vé.

Dân Thượng Hải ồ ạt rời thành phố sau khi lệnh phong tỏa được bãi bỏ - 1
Hầu hết những người rời thành phố đều là sinh viên. Ảnh: Douyin.

Dù phải đợi rất lâu mới có thể mua vé nhưng đa số mọi người đều thể hiện thái độ vui vẻ vì sắp được ra khỏi thành phố. 

Một người dùng đã chia sẻ lên mạng xã hội Douyin ghi lại hành trình "xuất ngoại" của mình: "Các bạn ơi, tôi đang chuẩn bị cho hành trình rời thành phố. Tạm biệt Thượng Hải, chào các bạn, tôi về đây". Một người khác cho biết: "Tôi đi bộ mất 7 giờ và hiện mới đến ga Hồng Kiều! Tôi sắp được về nhà rồi".

Dân Thượng Hải ồ ạt rời thành phố sau khi lệnh phong tỏa được bãi bỏ - 2
Thượng Hải đã bị phong tỏa trong 6 tuần và các quy định hạn chế mới chỉ được nới lỏng trong tuần này. Ảnh: Douyin.

Cơ quan quản lý đường sắt Thượng Hải cho biết tổng cộng 7.000 hành khách đã rời thành phố qua Ga Hồng Kiều vào thứ Tư và hầu hết những người rời đi là sinh viên đại học. Ngoài ra lực lượng Cảnh sát Thượng Hải cũng cho biết 6 người đã bị bắt hôm thứ Ba (17/5) vì bị cáo buộc bán lại vé tàu với giá cắt cổ, trong đó một người tăng thêm 2.200 tệ (khoảng 7.5 triệu đồng) cho một cặp vé.

Bình Minh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/dan-thuong-hai-o-at-roi-thanh-pho-sau-khi-lenh-phong-toa-duoc-bai-bo-tintuc824554