Thế giới

Dân Nhật lo cựu công chúa sớm 'vỡ mộng' với cuộc sống mới với chồng ở New York

Truyền thông và công chúng Nhật Bản tỏ ra lo ngại về cuộc sống mới của cựu công chúa Mako tại thành phố New York (Mỹ).

Dân Nhật lo cựu công chúa sớm 'vỡ mộng' với cuộc sống mới với chồng ở New York
Cựu công chúa Mako sau lễ kết hôn hôm 26/10 (Ảnh: Kyodo)

Công chúa Mako đã kết hôn với hôn phu Kei Komuro và rời khỏi Hoàng gia Nhật Bản từ 26/10.

Do Mako không nhận tiền hồi môn lên tới 1,3 triệu USD, truyền thông Nhật Bản lo ngại cuộc sống của cô và hôn phu tại New York sẽ gặp nhiều khó khăn, bởi ban đầu họ sẽ phụ thuộc vào thu nhập của chồng cô.

Trong khi đó, Kei Komuro, chồng của Mako, đã không thành công trong kỳ thi lấy bằng luật sư của bang New York. Tỷ lệ thí sinh tham gia dự thi hồi tháng 07, cùng đợt với Komuro, thành công chỉ đạt 63%, theo thống kê của Ban Khảo sát Luật Bang New York, giảm nhẹ so với kỳ thi hồi tháng 07/2019.

Với việc chưa thể vượt qua kỳ thi, thu nhập của Kei Komuro có thể ảnh hưởng đáng kể, giảm xuống chỉ còn khoảng 52.000 USD/năm, tức là chỉ bằng 30% so với thu nhập kỳ vọng nếu anh vượt qua kỳ thi.

Mako hiện chưa rõ dự định nhận công việc gì ở New York, tuy vậy cô có bằng Thạc sĩ Nghiên cứu Bảo tàng và Phòng tranh học do Đại học Leicester (Anh) cấp, cùng kinh nghiệm làm việc năm năm tại một bảo tàng ở Tokyo. Truyền thông Mỹ và Nhật Bản cho rằng sẽ là không quá khó để cô tìm được việc làm trong thế giới nghệ thuật ở Mỹ.

Trong trường hợp cô được nhận làm việc tại Viện Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan hay Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại ở New York, mức lương dự kiến của cô cao nhất có thể vào khoảng 90.000 - 120.000 USD, cao hơn so với chồng cô.

Yahoo JP cho rằng mức thu nhập trên là chưa đủ để có một cuộc sống thoải mái ở thành phố New York, do chi phí sinh hoạt tại đây khá cao.

Theo một số nguồn tin, vợ chồng Mako có ý định thuê một căn hộ một phòng ngủ, ước tính chi phí vào khoảng 40.000 - 50.000 USD mỗi năm nếu đó là căn hộ ở khu vực Manhattan nhộn nhịp nhất tại New York, nghĩa là gần bằng mức lương của Kei Komuro và bằng khoảng một nửa lương của Mako, và đó là chưa kể các chi phí sinh hoạt, đi lại khác.

Vì lý do đó, không ít người dùng mạng xã hội Nhật Bản tỏ ra lo ngại cựu công chúa của Hoàng gia nước này sẽ "vỡ mộng" khi chuyển tới sinh sống tại New York.

Cô ruột của Mako, cựu công chúa Nori, lấy tên Sayako Kuroda sau khi kết hôn với thường dân Yoshiki Kuroda hồi năm 2005, hiện đang sống tại Nhật Bản và là tu sĩ tối cao của Thần cung Ise.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/dan-nhat-lo-cuu-cong-chua-som-vo-mong-voi-cuoc-song-moi-voi-chong-o-new-york-tintuc794342