Thế giới

Dân mạng Trung Quốc tranh cãi vụ việc bố mẹ phạt con trai xem TV cả đêm

Bé trai 8 tuổi ở Trung Quốc bị bố mẹ bắt xem TV cả đêm để trừng phạt việc xem truyền hình qua nhiều, truyền thông địa phương đưa tin.

Dân mạng Trung Quốc tranh cãi vụ việc bố mẹ phạt con trai xem TV cả đêm
Bé trai bị cha mẹ ép xem TV cả đêm (Ảnh: SCMP)

Theo trang mạng Vista, bé trai ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) được cha mẹ yêu cầu hoàn thành bài tập về nhà và đi ngủ lúc 8 giờ 30 phút tối.

Cha mẹ cậu sau đó rời khỏi nhà, nhưng tới tối muộn khi họ trở về thì thấy cậu bé chưa làm xong bài tập, chưa tắm rửa và cũng chưa đi ngủ, vẫn còn ngồi xem TV.

Dù bé trai đã lên giường chuẩn bị ngủ khi cha mẹ trở về, người mẹ vẫn yêu cầu cậu ra phòng khách xem TV suốt đêm.

Bé trai ban đầu tỏ ra bình tĩnh, ăn đồ vặt và chơi máy tính bảng, nhưng sau đó bắt đầu khóc lúc 2 giờ sáng. Có thời điểm bé trai chui vào giường, nhưng bị mẹ bắt quay trở lại phòng khách để tiếp tục xem TV.

Cha mẹ thay nhau giám sát bé trai. Người cha nhiều lần đánh thức cậu bé để yêu cầu cậu tiếp tục xem TV. Họ chỉ cho phép cậu bé đi ngủ lúc 5 giờ sáng. Người mẹ cho rằng cách trừng phạt nghiêm khắc này có hiệu quả tích cực đối với con trai cô.

Tin tức về vụ việc khiến dân mạng nổ ra tranh cãi về cách cha mẹ dạy dỗ con cái.

"Tôi từng trải qua chuyện tương tự. Sau ba ngày liên tục đưa cậu con trai ba tuổi mê mẩn KFC đi ăn gà rán và hamburger, giờ đây nó không còn thích món ăn đó nữa," một người dùng cho biết.

"Trừng phạt như vậy nặng nề quá, và nếu đứa trẻ hình thành thói quen thức khuya thì sao?," một người khác viết.

Hồi tháng 08, một bé trai 8 tuổi ở Trung Quốc bị mẹ bắt nhặt rác để kiếm đủ 20 nhân dân tệ trả lại cho bà ngoại, sau khi cậu bị bắt gặp ăn trộm tiền của bà.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dan-mang-trung-quoc-tranh-cai-vu-viec-bo-me-phat-con-trai-xem-tv-ca-em-a364109.html