Thế giới

Đan Mạch: 4 tháng tù cho thanh niên vì dám... ho vào mặt cảnh sát

Không suy nghĩ về hành động của mình, thanh niên 20 tuổi sống ở Đan Mạch phải nhận kết đắng vì dám 'cà khịa' cảnh sát.

Đừng dại mà chơi đùa với pháp luật nếu như bạn không biết mình sẽ chịu mức án nào.

2 thanh niên rời khỏi bữa tiệc sinh nhật và trở về nhà ở phố Aarhus và bị cảnh sát ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Không những không chấp hành, 1 nam thanh niên đã "ho và hét virus Corona" vào mặt 2 cảnh sát đang làm nhiệm vụ hồi tháng 3/2020.

Mặc dù không mang virus trong người nhưng do trong thời gian này, Đan Mạch đang thực hiện lệnh phong tỏa một phần để phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 nên hành vi ho và hét vào mặt cảnh sát trong phạm vi 0,5m là "đe dọa bạo lực với cảnh sát".

Đan Mạch: 4 tháng tù cho thanh niên vì dám... ho vào mặt cảnh sát
Cảnh sát tuần tra trên đường phố Đan Mạch

Có hành vi tương tự chàng trai 20 tuổi ở Đan Mạch, một người phụ nữ tại thành phố Norwich (Vương quốc Anh) đã bị bỏ tù 12 tuần sau khi ho vào mặt một sĩ quan cảnh sát và tuyên bố rằng mình bị nhiễm Covid-19.

Trước đó, nghi phạm Joanne Turner, 35 tuổi, đã có hành vi phá hoại một chiếc ô tô đậu bên ngoài ga tàu hỏa vào tối ngày 25/3. Trong khi trả lời thẩm vấn, Turner đã ho vào mặt một viên sĩ quan cảnh sát nhằm chống đối.

Tại tòa án sơ thẩm ở Norwich hôm thứ Năm, Turner thừa nhận đã tấn công một cảnh sát, người này cũng thừa nhận đã say rượu và gây rối trật tự ở nơi công cộng. Cảnh sát hại Norfolk cho biết Turner sẽ bị phạt tù 12 sau khi mắc các tội trên.

"Bất kỳ hành vi lạm dụng và đe dọa nào đối với các lực lượng cảnh sát là không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, bản án này phản ánh mức độ nghiêm trọng của các mối đe dọa và hành động ho có thể làm lây nhiễm bệnh Covid-19 cho người khác.

Cảnh sát Anh đã ghi nhận nhiều vụ tấn công các nhân viên y tế hoặc cảnh sát bằng cách ho vào mặt trong bối cảnh dịch Covid-19 đã giết chết hơn 1.000 người tại nước này.

Mới đây, các nhà chức trách hạt Cheshire đang chuẩn bị truy tố một nhóm thanh niên ho vào mặt nhân viên y tế và thách thức rằng mình đã nhiễm bệnh. Trong khi đó, một người đàn ông ở Manchester cũng đã bị bắt giữ sau khi bị cáo buộc ho vào một sĩ quan cảnh sát.

Theo Nguyên Anh (Nguoiduatin.vn)