Thế giới

Dân dùng phân bò chữa Covid-19, bác sĩ Ấn Độ phải lên tiếng cảnh báo

Các bác sĩ Ấn Độ cảnh báo việc sử dụng phân bò để phòng ngừa hoặc chữa trị Covid-19, khẳng định chưa có bằng chứng khoa học của biện pháp kể trên mà còn tạo ra nguy cơ lây lan bệnh dịch khác.

Ấn Độ hiện đang trải qua làn sóng Covid-19 thứ hai hết sức nghiêm trọng, với khoảng hơn 300.000 ca nhiễm và hơn 3.000 ca tử vong được báo cáo mỗi ngày. Từ khi đại dịch bùng phát, nước này đã ghi nhận 22,6 triệu ca và hơn 246.000 trường hợp tử vong.

Giới chuyên ra cho rằng con số thực tế có thể cao gấp 5-10 lần. Do lượng bệnh nhân quá lớn, hệ thống y tế Ấn Độ quá tải, người dân gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm giường bệnh, oxy hay thuốc, khiến nhiều người qua đời do không được chữa trị.

Tại bang Gujarat, các tin đồ được cho là đã vào chuồng bò mỗi tuần một lần để tưới phân, nước tiểu bò lên cơ thể, với hy vọng điều này giúp tăng cường miễn dịch hoặc phục hồi sau khi nhiễm Covid-19.

Dân dùng phân bò chữa Covid-19, bác sĩ Ấn Độ phải lên tiếng cảnh báo
Ảnh minh họa: Hindustan Times

Trong lúc chờ đợi phân và nước tiểu bò khô, họ ôm nhau hoặc tán dương bò, hoặc tập yoga để tăng cường năng lượng. Sau đó họ rửa người bằng sữa hoặc bơ sữa.

Trong đạo Hindu, bò là biểu tượng thiên của sự sống và trái đất. Trong nhiều thế kỷ, người Hindu dùng phân bò để vệ sinh nhà cửa và thực hiện các nghi lễ cầu nguyện, đòng thời tin rằng phân bò có tính năng trị liệu và khử trùng.

"Chúng tôi thấy ngay cả các bác sĩ cũng tới đây. Họ tin rằng cách trị liệu này tăng cường đề kháng và họ có thể chữa trị cho các bệnh nhân mà không lo lắng gì," Gautam Manilal Borisa, phó quản lý tại một công ty dược phẩm cho biết.

Các nhà khoa học và bác sĩ tại Ấn Độ cũng như trên thế giới đã nhiều lần cảnh báo về việc áp dụng các biện pháp điều trị Covid-19 không có cơ sở khoa học, cho rằng điều này có thể dẫn tới niềm tin an toàn sai lầm, gây nhiều khó khăn cho công tác phòng chống dịch bệnh.

"Không có bằng chứng khoa học cụ thể nào về việc phân hay nước tiểu bò có thể tăng đề kháng chống Covid-19. Những hoạt động này hoàn toàn dựa trên niềm tin," J.A. Jayalal, chủ tịch Hiệp hội Dược Ấn Độ nói.

"Cũng có những nguy cơ y tế liên quan tới phân và nước tiểu bò. Những căn bệnh khác có thể lây từ động vật sang người," ông bổ sung thêm.

Dư luận địa phương cũng lo ngại những buổi tụ tập tại chuồng bò có thể khiến virus corona lây lan nhanh hơn.

Madhucharan Das, chủ một trang trại bò ở Ahmedabad, cho biết ông sẽ giới hạn số người tham gia mỗi buổi lễ.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)