Thế giới

Dàn cảnh tai nạn giao thông trên đường cao tốc ở Trung Quốc bùng phát dịp Tết nguyên đán

Cảnh sát Trung Quốc chỉ trong 2 tuần đã triệt phá 9 băng nhóm tội phạm liên quan đến các vụ dàn cảnh tai nạn giao thông rồi đòi nạn nhân bồi thường trên các con đường cao tốc. Những vụ đòi tiền chuộc phổ biến đến mức các nhà chức năng đã so sánh đây không khác gì hoạt động của các băng cướp biển Somali ngoài khơi châu Phi.

Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) đưa tin, lực lượng cảnh sát ở Quảng Đông, miền nam Trung Quốc đã bắt giữ hơn 60 người thuộc 9 băng đảng liên quan đến các vụ lừa đảo dàn cảnh va chạm giao thông để đòi tiền chuộc chỉ trong hai tuần đầu tiên của năm mới.

Các nhóm này bi bắt vì liên quan đến đường dây tội phạm "đâm xe lấy tiền" trên các con đường trong tỉnh. Mức độ nghiêm trọng của các vụ việc đã khiến sở cảnh sát tỉnh buộc phải đưa ra những cảnh báo trên Weibo vào ngày 16/1 vừa qua.

Các cuộc điều tra cho thấy những kẻ lừa đảo, thường được người dân gọi với biệt danh " kẻ đập sứ" theo ngôn ngữ Trung Quốc, thường thuê những chiếc xe hơi sang trọng với biển số giả và tiếp cận xe mục tiêu trước khi ném một đai ốc vào xe mục tiêu để tạo ra tiếng nổ nổ lớn, khiến con mồi tưởng rằng mình đã gặp tai nạn.

Dàn cảnh tai nạn giao thông trên đường cao tốc ở Trung Quốc bùng phát dịp Tết nguyên đán
Một băng nhóm “kẻ đập sứ” giả tai nạn để tống tiền nạn nhân đã bị cảnh sát Công an thành phố Giang Môn triệt phá. Ảnh: Công an Giang Môn.

Sau đó, các băng nhóm này sẽ buộc người lái xe tấp vào lề để tranh luận rồi nhân lúc đối phương bị phân tâm, chúng sẽ dùng giấy nhám để tạo ra những vết xước trên xe của mình.

Cảnh sát cho biết trong một số trường hợp, những kẻ lừa đảo thậm chí còn mang theo cả một chiếc bình đựng tro cốt để giả vờ như vừa mất một thành viên trong gia đình để lấy lý do không có thời gian báo cảnh sát tới can thiệp.

Trong tuyên bố ngày 16/1, lực lượng cảnh sát thành phố Giang Môn cho biết tổng cộng có 6 phương tiện cùng với 28 biển số giả, một chiếc bình, 28 thẻ ngân hàng và hàng chục đai ốc bằng sắt đã bị thu giữ từ 9 băng nhóm lừa đảo kể trên.

“Đập sứ”, hay còn gọi là pengci, không phải là một mánh khóe lừa đảo mới mẻ trên đường phố Trung Quốc. Những kẻ lừa đảo trước đó thường dùng mánh khóe ăn vạ bằng cách cố tình lao vào một chiếc xe đang đi chậm hoặc kịp phanh lại rồi cố gắng đòi bồi thường với những vết thương mà những kẻ này tự tạo ra.

Dàn cảnh tai nạn giao thông trên đường cao tốc ở Trung Quốc bùng phát dịp Tết nguyên đán - 1
Đôi khi những kẻ lừa đảo thường mang theo một chiếc bình rồi ngụy tạo rằng đang trên đường đến một đám tang để nói với nạn nhân rằng chúng không có thời gian để liên hệ với cảnh sát. Ảnh: Shutterstock.

Theo SCMP, phiên bản đường cao tốc chính của "kẻ đập sứ" chỉ phát triển trong những năm gần đây khi những tên lừa đảo đang cố gắng tìm cách tăng lợi nhuận bất chính.

Chúng đặc biệt phổ biến trên các đường cao tốc ở tỉnh Quảng Đông, khiến các nhà quan sát thường so sánh chúng với những tên cướp biển Somalia ở ngoài khơi Châu Phi.

Theo một chương trình phát thanh của chính phủ vào ngày 17/1, năm ngoái, các nhà chức trách trong tỉnh đã triệt phá 43 băng nhóm liên quan đến 136 vụ án, bắt giữ 157 người.

Những nỗ lực trấn áp chống lại những kẻ lừa đảo của cảnh sát Trung Quốc thời gian gần đây là một phần của cuộc đàn áp theo luật và trật tự trước Tết Nguyên đán.

Trong một cuộc họp ngày 13/1, sở cảnh sát tỉnh đã cam kết sẽ “trấn áp bất kỳ loại tội phạm nào đang bành trướng” trong đó nhấn mạnh một số loại hình tội phạm như “kẻ đập sứ”.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dan-canh-tai-nan-giao-thong-tren-uong-cao-toc-o-trung-quoc-bung-phat-dip-tet-nguyen-an-a367463.html