Thế giới

Dân Ấn Độ mang thi thể nạn nhân rò rỉ khí gas tới nhà máy biểu tình

Căng thẳng xảy ra tại nhà máy LG Polymers tại Venkatapuram (Ấn Độ) vào sáng 09/05 khi người dân tụ tập biểu tình đòi đóng cửa cơ sở này, sau vụ rò rỉ khí gas khiến 12 người thiệt mạng. Những người biểu tình mang theo thi thể ba nạn nhân.

Hàng trăm người sinh sống tại khu vực RR Venkatapuram và những ngôi làng lân cận ở ngoại ô Visakhapatnam, bang Andhra Pradesh (Ấn Độ) hôm 09/05 đã tụ tập biểu tình tại nhà máy LG Polymers đòi đóng cửa cơ sở này sau vụ rò rỉ khí gas khiến 12 người thiệt mạng.

Căng thẳng diễn ra tại nhà máy từ sáng sớm, khi người dân mới trở về làng của họ sau hai ngày phải sơ tán đã xông vào nhà máy, cầm theo băng rôn yêu cầu nhà máy đóng cửa và di chuyển đi nơi khác.

Dân Ấn Độ mang thi thể nạn nhân rò rỉ khí gas tới nhà máy biểu tình
Người biểu tình mang thi thể các nạn nhân tới trước cửa nhà máy LG Polymers (Ảnh: India Times)

Cùng thời gian này, xe cứu thương chở thi thể một số nạn nhân vụ rò khí gas từ nhà xác của Bệnh viện King George đi qua khu vực nhà máy. Dân làng đã chặn xe cứu thương, đưa các thi thể xuống đặt trước cổng nhà máy và tiếp tục biểu tình.

Cảnh sát gặp khó khăn trong việc kiểm soát người biểu tình dù đã huy động số lượng để đảm bảo an ninh cho chuyến thăm của tổng giám đốc cảnh sát bang Andhra Pradesh Gautam Sawang.

"Đã hai ngày từ khi vụ việc xảy ra, nhưng tới nay giới chức công ty vẫn chưa có động thái gì. Chúng tôi không thể để công ty tiếp tục hoạt động dưới bất kỳ hoàn cảnh nào," Hindustan Times trích lời một người biểu tình cho biết.

Diễn biến vụ biểu tình ngày càng căng thẳng, khiến cảnh sát buộc phải có những biện pháp trấn áp. Nhiều người biểu tình bị đưa lên xe tải tới trụ sở cảnh sát ở vùng Gopalapatnam lân cận, tuy vậy không lâu sau những người khác lại tụ tập và tiếp tục tiến vào bên trong nhà máy.

Ủy viên cảnh sát Visakhapatnam RK Meena đã nhanh chóng can thiệp, cùng các đơn vị hỗ trợ giải tán người biểu tình khỏi nhà máy. Cảnh sát cũng di chuyển những thi thể ra khỏi khu vực biểu tình, đưa đi hỏa táng.

M Srinivasa Rao, người đứng đầu cơ quan du lịch của bang cùng các lãnh đạo đảng YSR Congress đã cố gắng thuyết phục người biểu tình, khẳng định chính quyền địa phương sẽ có biện pháp để di chuyển nhà máy LG Polymers.

"Chính quyền đã thành lập ủy ban điều tra vụ việc và sẽ có những biện pháp cứng rắn với công ty. Hãy thông cảm cho chúng tôi," ông Srinivasa Rao nói với dân làng.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)