Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Đàm phán Nga - Ukraine không đột phá, tái khởi động vào hôm sau

Sau khi vòng đàm phán sáng 14/3 (giờ Kyiv) không có đột phá, đại diện phái đoàn Ukraine cho biết Nga và Ukraine sẽ tiếp tục đàm phán vào ngày mai 15/3.

Mykhailo Podolyak - trưởng đoàn đàm phán Kyiv - thông báo trên mạng xã hội Twitter: "Đàm phán đã được tạm dừng cho đến ngày mai (15/3) để các bên tiếp tục thảo luận và làm rõ những lập trường".

Trưởng đoàn đàm phán Kyiv dùng từ "khó khăn" để nói về cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine hôm nay 14/3. Phía Ukraine cho biết đàm phán vòng thứ tư thảo luận về hòa bình, ngừng bắn ngay lập tức, và rút quân khỏi Ukraine.

Podolyak nói tiếp: "Sau những điều trên, chúng ta mới có thể nói về quan hệ trong khu vực và những khác biệt chính trị".

Đàm phán Nga - Ukraine không đột phá, tái khởi động vào hôm sau
Vòng đàm phán thứ tư, được tổ chức trực tuyến ngày 14/3, đã không có đột phá. Ảnh: CGTN.

Như vậy, tính đến hết hôm nay 14/3, Nga và Ukraine đã trải qua bốn vòng đàm phán, bên cạnh cuộc gặp cấp cao giữa ngoại trưởng hai nước Nga và Ukraine, nhưng đều không có đột phá.

Cùng ngày, Dmitry Peskov - người phát ngôn Điện Kremlin - cho biết quân đội Nga không loại trừ khả năng sẽ kiểm soát hoàn toàn các thành phố lớn ở Ukraine.

Trước đó, các bên đưa ra những đánh giá lạc quan về tiến độ các cuộc đàm phán sắp tới. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đang nỗ lực để sắp xếp cuộc gặp giữa tổng thống hai nước. Ông nói: "Đó là điều mà tôi chắc chắn mọi người đang chờ đợi".

Ngày 13/3, Dmitry Peskov khẳng định điều kiện để hai nhà lãnh đạo gặp mặt là phía Nga muốn biết trước kết quả cuộc gặp và chương trình nghị sự.

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/dam-phan-nga-ukraine-khong-dot-pha-tai-khoi-dong-vao-hom-sau-tintuc814059