Thế giới

Đám cưới hóa đại tang khi thuyền cưới bị lật khiến 20 người chết

Ít nhất 20 người được cho là đã chết và 30 người khác mất tích trong một vụ lật thuyền ở thành phố Sadiqabad của Pakistan hôm 18/7.

Đám cưới hóa đại tang khi thuyền cưới bị lật khiến 20 người chết
Các quan chức chính phủ đang chỉ đạo công tác trục vớt thi thể sau vụ lật thuyền. Ảnh: AP

Trong một tuyên bố sau vụ tai nạn, các quan chức điều tra cho biết nguyên nhân sự việc bắt nguồn từ chiếc thuyền đã chở quá tải khi đang hướng đến một đám cưới thì bị lật trên sông Indus ở thành phố Sadiqabad, miền Trung Pakistan.

Mặc dù chưa thống kê đầy đủ về số người trên thuyền, nhưng các nhà điều tra ước tính đã có khoảng hơn 100 người trong chuyến đi, số người chết sau vụ tai nạn là 20 người bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, 30 người khác đến nay vẫn mất tích.

Khoảng 90 người trên thuyền đã được lực lượng cứu hộ giải cứu, tất cả đều thuộc một gia tộc và những người này đang trên đường đến một đám cưới của gia đình ở bên kia sông.

"Chúng tôi không chắc chắn có chính xác bao nhiêu người trên thuyền. Chúng tôi chỉ nhận được ước tính dựa trên lời kể của các thành viên trong gia đình". một quan chức cấp cao của chính phủ tên Saleem Assi nói trong cuộc họp báo sau đó.

Trước đó, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã đăng tải trên mạng xã hội Twitter chia buồn với gia đình các nạn nhân. AP dẫn lời ông Saleem Assi cho hay chàng rể nằm trong số những người được cứu sống. Hành khách trên thuyền hầu hết là phụ nữ và trẻ em. Ông Assi cũng rất đau buồn khi toàn bộ các thi thể được tìm thấy cho đến nay là phụ nữ và trẻ em.

Gần 35 thợ lặn từ một dịch vụ cứu hộ quốc gia đã tham gia vào chiến dịch để tìm và cứu thêm những người đang ở dưới sông, tuyên bố cho biết. Ngoài việc cứu vớt và tìm kiếm các nạn nhân thì công tác điều tra về chủ thuyền vẫn tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/dam-cuoi-hoa-dai-tang-khi-thuyen-cuoi-bi-lat-khien-20-nguoi-chet-tintuc832950