Thế giới

Đại tá quân đội Ấn Độ chuốc rượu bạn rồi cưỡng bức vợ bạn

Sau khi cưỡng bức người phụ nữ, đại tá quân đội Ấn Độ đã nghỉ phép rồi bỏ trốn.

Một đại tá quân đội Ấn Độ bị cáo buộc cưỡng bức vợ của một người bạn sau khi chuốc rượu người chồng đã bị bắt hôm 15/12.

Đại tá quân đội Ấn Độ chuốc rượu bạn rồi cưỡng bức vợ bạn

"Đại tá Neeraj Gahlot đã bị bắt khi đang cố gắng bỏ trốn tới một nơi chưa xác định," Raj Kumar Agarwal, đại diện cảnh sát địa phương cho biết.

Theo báo chí Ấn Độ, vụ hiếp dâm xảy ra tại một văn phòng trong khu vực quân đội. Đại tá Neeraj Gahlot đã mời một người bạn tới văn phòng, sau đó chuốc rượu anh này rồi hiếp dâm cô vợ gốc Nga của anh ta.

Chồng của nạn nhân, một thường dân, đã nộp đơn tố cáo Neeraj Gahlot lên cơ quan cảnh sát địa phương. Theo đó, người vợ gốc Nga của anh đã sống ở Ấn Độ 10 năm.

Đơn tố cáo cho biết đại tá Neeraj Gahlot đã mời chồng nạn nhân tới văn phòng, sau đó cho anh ta uống rượu tới bất tỉnh rồi cưỡng hiếp cô vợ.

Gahlot cũng bị cáo buộc đánh đập nạn nhân khi cô ta chống cự. Sau khi cưỡng hiếp người phụ nữ, Gahlot đã xin nghỉ phép và sau đó bỏ trốn.

Sau khi nhận được tin báo về vụ việc, cảnh sát đã tổ chức truy bắt Neeraj Gahlot và phát hiện chiếc xe của ông ta trong khu vực gần văn phòng, tuy vậy ông ta đã trốn thoát.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)