Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Đại sứ Trung Quốc nói WHO nên điều tra nguồn gốc Covid-19 ở Mỹ

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh CNN hôm 07/02 rằng Tổ chức Y tế Thế giới nên điều tra xem liệu Covid-19 có nguồn gốc tại Mỹ, thay vì thành phố Vũ Hán.

Người dẫn chương trình Fareed Zakaria đặt câu hỏi với Đại sứ Thôi Thiên Khải rằng liệu virus có phải đã thoát ra từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán trước khi trở thành đại dịch hay không.

Đại sứ Trung Quốc nói WHO nên điều tra nguồn gốc Covid-19 ở Mỹ
Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải (Ảnh: Tân Hoa Xã)

"Tôi cho rằng khi người ta đưa ra cáo buộc, họ cần phải chứng minh các cáo buộc đó," đại sứ Thôi trả lời, bổ sung thêm rằng các nhà khoa học WHO hiện đang làm việc tại Vũ Hán để "xem xét các yếu tố thực tế".

Zakaria tiếp tục đặt câu hỏi điều đó có nghĩa rằng các nhà khoa học sẽ được phép "tiếp cận toàn diện ở Trung Quốc" trong cuộc điều tra hy không.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ dưới thời cựu tổng thống Donald Trump hôm 15/01 cho biết họ "có lý do để tin" các nhà khoa học ở Vũ Hán có thể đã nhiễm Covid-19 từ mùa Thu năm 2019.

Họ cũng cáo buộc Bắc Kinh đã có các động thái ngăn cản điều tra minh bạch về nguồn gốc virus.

"Trung Quốc đã ngăn cản các nhà báo, điều tra viên độc lập, giới chức y tế thế giới phỏng vấn các nhà nghiên cứu ở Viện Virus học Vũ Hán, trong đó có những người đổ bệnh hồi mùa Thu năm 2019. Bất kỳ cuộc điều tra đáng tin cậy nào về nguồn gốc virus phải bao gồm phỏng vấn với những nhà nghiên cứu đó, cũng như báo cáo đầy đủ về các ca bệnh chưa được công bố này," Bộ Ngoại giao Mỹ ở thời điểm đó tuyên bố.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)