Thế giới

Đại sứ quán Trung Quốc tại Berlin bị phóng hỏa

Cảnh sát Đức ngày 10/3 thông báo bắt giữ một người đàn ông có hành động phá hoại nhằm vào Đại sứ quán Trung Quốc ở Berlin.

“Sáng ngày hôm nay, các sỹ quan cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông ném nhiều thiết bị gây cháy vào khuôn viên một đại sứ quán trên phố Brueckenstrasse”, SCMP dẫn thông báo của cảnh sát thành phố Berlin cho biết.

Dù nguồn tin này không nêu cụ thể đại sứ quán nào bị tấn công, nhưng theo tìm hiểu thì Trung Quốc là quốc gia duy nhất có đại sứ quán ở phố Brueckenstrasse. Đây là con phố nối giữa hai quận trung tâm của Berlin là Mitte và Kreuzberg.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Berlin bị phóng hỏa
Đại sứ quán Trung Quốc ở Berlin, Đức.

“Các thiết bị vỡ ra khi va vào một bức tường và bốc cháy sau đó. Các nhân viên đại sứ quán đã dập lửa bằng bình chữa cháy”, thông báo trên cho biết, đồng thời khẳng định vụ phóng hỏa không gây thương vong.

AFP đưa tin, sự việc xảy ra vào khoảng 6h sáng 10/3. Một nhân viên an ninh chứng kiến cảnh tượng trên và sau đó phối hợp với cảnh sát bắt giữ nghi phạm 42 tuổi. Hiện chưa rõ động cơ của nghi phạm, song cuộc điều tra hình sự đang diễn ra.

Tuần trước, Đức thông báo sẽ điều tàu chiến tới Biển Đông vào tháng 8 tới, dẫn đến sự phản ứng từ Trung Quốc.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)