Thế giới

Đại sứ Nga nói thủ đô Kabul an toàn hơn dưới kiểm soát của Taliban

Đại sứ Nga ở Afghanistan Dmitry Zhirnov cho rằng Taliban, vẫn bị Nga coi là tổ chức khủng bố, đã khiến Kabul trở nên an toàn hơn trong 24 giờ đầu so với chính quyền trước đó.

Đại sứ Nga nói thủ đô Kabul an toàn hơn dưới kiểm soát của Taliban
Ông Dmitry Zhirnov (Ảnh: AZ)

Trả lời phỏng vấn của đài phát thanh Ekho Moskvy, Đại sứ Nga tại Afghanistan cho biết ông ấn tượng trước cách hành xử của Taliban, mô tả rằng nhóm này làm việc "tốt, tích cực và chuyên nghiệp".

"Tình hình vẫn yên bình, tốt đẹp, mọi thứ trong thành phố đã bình lặng trở lại. Tình hình Kabul dưới thời Taliban tốt hơn so với dưới thời tổng thống Ashraf Ghani," đại sứ Zhirnov cho hay.

Ông Ghani, hiện chưa rõ đang ở đâu, đã rời khỏi Afghanistan từ hôm 15/08, cho biết ông muốn tránh đổ máu.

"Hôm qua, chính quyền sụp đổ như một ngôi nhà bằng lá bài. Cảm xúc lúc đó là hỗn loạn, một khoảng trống quyền lực, bọn hôi của đổ ra đường," ông Zhirnov cho biết thêm.

Đại sứ Zhirnov cũng cho biết ban đầu các đơn vị Taliban không có vũ trang đã tiến vào thành phố thủ đô, yêu cầu chính phủ và quân đội Mỹ đầu hàng và giao lại vũ khí. Các đơn vị Taliban có vũ trang tiến vào sau đó, khi ông Ghani đã rời đi, và nhanh chóng ban hành lệnh gới nghiêm.

Zhirnov cho biết Taliban đã chiếm quyền kiểm soát vành đai an ninh bên ngoài Đại sứ quán Nga, vốn có hơn 100 nhân viên. Zhirnov nói thêm rằng ông sẽ thảo luận về an ninh với Taliban trong ngày 17/08.

Taliban trước đó theo thỏa thuận đã hứa hẹn sẽ bảo vệ các nhà ngoại giao Nga, Zhirnov cho biết, đồng thời cho rằng lực lượng này chưa có hành xử nào như phương Tây lo ngại.

Đại sứ Nga ở Afghanistan cũng cho biết các trường học ở Kabul, bao gồm cả trường học dành cho nữ sinh, đã giảng dạy trở lại.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)