Thế giới

Đại sứ Italy thiệt mạng khi đoàn xe của LHQ bị tấn công tại CHDC Congo

Đại sứ Italy Luca Attanasio thiệt mạng trong vụ tấn công đoàn xe Liên Hợp Quốc gần thị trấn Kanyamahoro, miền đông Congo.

Bộ Ngoại giao Italy ngày 22/2 cho biết Đại sứ nước này tại CHDC Congo, ông Luca Attanasio, và một sĩ quan quân cảnh đã thiệt mạng khi xảy ra vụ tấn công nhằm vào đoàn xe của Chương trình Lương thực Liên hợp quốc (WFP) ở miền Đông Congo.

"Chúng tôi rất đau buồn khi phải xác nhận cái chết của đại sứ Italy tại Congo Luca Attanasio và một sĩ quan hiến binh. Hai người đi trên ô tô thuộc đoàn xe của Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Congo (MONUSCO) tại khu vực Vườn quốc gia Virunga", thông cáo cho biết.

Đại sứ Italy thiệt mạng khi đoàn xe của LHQ bị tấn công tại CHDC Congo
Binh sĩ Lực lượng giữ gìn hòa bình LHQ ở CHDC Congo tuần tra tại vùng Djugu thuộc tỉnh Ituri (CHDC Congo) ngày 13/3/2020. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Vụ việc xảy ra lúc 10h15 sáng nay gần thị trấn Kanyamahoro, miền đông Congo, trong chuyến công tác tìm hiểu thực tế của WFP ở khu vực miền Đông bất ổn này.

Attanasio là trưởng phái đoàn Italy tại thủ đô Kinshasa của Congo từ năm 2017 và được bổ nhiệm làm đại sứ năm 2019. Một nguồn tin ngoại giao cho biết Đại tá Guillaume Djike, người phát ngôn quân đội tại tỉnh Bắc Kivu, cũng thiệt mạng trong vụ này.

Chưa rõ thủ phạm đứng sau vụ tấn công, chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm.

Congo được coi là điểm nóng của an ninh thế giới trong nhiều năm qua. Hàng chục nhóm vũ trang đang hoạt động tại khu vực Virunga nằm dọc biên giới giữa Congo với Rwanda và Uganda. Các kiểm lâm từng nhiều lần bị tấn công, trong đó 6 người đã thiệt mạng trong một vụ phục kích hồi tháng trước.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)