Thế giới

Đài Loan phá đường dây buôn người Việt

Hải cảnh Đài Loan bắt 3 nghi phạm Việt Nam liên quan đến hoạt động đưa người nhập cư lậu tới hòn đảo với giá 7.000 USD.

Dựa trên thông tin mật báo rằng một số người Việt đang chuẩn bị đưa các đồng hương nhập cư lậu vào Đài Loan nhân mùa du lịch cao điểm ở quần đảo Mã Tổ, lực lượng Hải cảnh Đài Loan (CGA) đã theo dõi và tiến hành chiến dịch truy tìm tại sân bay Bắc Can cũng như nơi ẩn náu của các nghi phạm hôm 21/8.

Đài Loan phá đường dây buôn người Việt
Giới chức Đài Loan kiểm tra y tế nhóm người Việt bị bắt với cáo buộc nhập cư lậu và buôn người. Ảnh: CNA.

7 người Việt nhập cư lậu cùng 3 người Việt khác đưa nhóm này tới Đài Loan đã bị bắt. Toàn bộ được chuyển đến Nam Can cách ly 14 ngày theo quy định phòng dịch Covid-19.

Theo CGA, đường dây buôn người này đưa người Việt nhập cư lậu vào Đài Loan với giá 7.000 USD. Ban đầu, họ được đưa tới vùng duyên hải Trung Quốc, sau đó tới quần đảo Mã Tổ và gặp các thành viên trong đường dây để vào Đài Loan.

Các nghi phạm sẽ chuyển cho cơ quan công tố để điều tra thêm theo Luật Di trú.

Theo Anh Ngọc (Vnexpress.net)




https://vnexpress.net/dai-loan-pha-duong-day-buon-nguoi-viet-4152655.html