Thế giới

Đài Loan: Kết thúc vụ bắt con tin, 6 tù nhân tự sát

Một nhóm tù nhân tại trại giam thành phố Cao Hùng phía nam Đài Loan ngày 12/2 đã tự sát, sau nhiều giờ đối đầu với các quan chức trại giam.

Một nhóm tù nhân tại trại giam thành phố Cao Hùng phía nam Đài Loan ngày 12/2 đã tự sát, sau nhiều giờ đối đầu với các quan chức trại giam.
 

Cảnh sát Đài Loan bao vây nhà tù Kaohsiung


Hãng thông tấn Pháp cho biết 6 tù nhân này đã đột nhập vào phòng lưu trữ vũ khí trong trại giam hôm 11/2 và thu giữ 4 khẩu súng trường cùng 6 súng lục trước khi bắt giữ 3 con tin là nhân viên trại giam. Các tù nhân sau đó đồng ý thả 3 con tin trên để đổi lấy 2 con tin khác là giám đốc trại giam và một nhân viên cấp cao của trại.

Channel NewsAsia cho biết 6 tù nhân này bị kết tội khác nhau bao gồm tội giết người, cướp tài sản và tội danh liên quan đến ma túy. Họ tuyên bố rằng bản án dành cho họ là không công bằng và yêu cầu trả tự do cho họ.

Cảnh sát xác định lãnh đạo nhóm 6 tù nhân này là Cheng Li Teh. Cheng, thành viên cấp cao của băng nhóm Bamboo Union Gang và bị kết án 28 năm vì tội giết người. Cơ quan Tư pháp Đài Loan cho biết Cheng vào tù từ tháng 8/2012.

Trang United Daily News dẫn lời Cheng cho biết "sự không công bằng" nằm ở việc trả tự do cho cựu lãnh đạo Trần Thủy Biển để ông này chữa bệnh hồi tháng trước. Trần bị kết án 20 năm vì tội nhận hối lộ.

Tuy nhiên nhà chức trách Đài Loan khẳng định Cheng không phải là một tù nhân chính trị do đó không thể có các chính sách như tù nhân chính trị.
 
>> Đài Loan: Tù nhân bắt giám ngục làm con tin, đòi tự do
 
Theo Anh Thư (Tuổi Trẻ)