Thế giới

Đài Loan điều tra Hội Tam hoàng lừa người sang làm nô lệ mạng ở Campuchia

Giới chức Đài Loan điều tra một số đường dây buôn người sang Campuchia cưỡng ép lao động có liên quan tới các nhóm lớn của Hội Tam hoàng.

Những vụ lừa đảo trực tuyến từ lâu đã xuất hiện ở nhiều nước Đông Nam Á. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, các tình tiết mới xuất hiện cho thấy nhiều người đã bị bán và buộc phải làm việc cho những nơi điều hành các vụ lừa đảo này.

Theo Guardian, nhiều tội phạm buôn người có liên hệ với các nhánh của Hội Tam Hoàng khét tiếng, trong đó có Trúc Liên Bang và Thiên Đạo Minh.. Các thành viên mà hội này nhắm đến phần lớn là người trẻ châu Á thông qua mạng xã hội.

Cảnh sát Đài Loan ngày 20/8 cho biết đã bắt 16 nghi phạm trong chiến dịch truy quét các tổ chức tội phạm buôn người với hình thức lừa gạt người lao động tới Campuchia làm việc lương cao.

Nhiều nạn nhân bị lừa sang Campuchia khai với cảnh sát Đài Loan về tình trạng chủ lao động giữ người trái phép, đánh đập, xâm hại thân thể và cưỡng hiếp. Các nạn nhân từ Đài Loan chủ yếu bị đưa vào các khách sạn và khu nghỉ dưỡng ở Sihanoukville, thành phố cảng miền nam Campuchia.

 

Đài Loan điều tra Hội Tam hoàng lừa người sang làm nô lệ mạng ở Campuchia
Cảnh sát Đài Loan tại sân bay quốc tế Đào Viên, thành phố Đài Bắc, ngày 18/8 cầm bảng tuyên truyền cảnh báo hành khách sắp xuất cảnh về nạn lừa đảo buôn người đội lốt môi giới việc làm. Ảnh: CNA.

Các nhà chức trách ở Đài Loan tuyên bố rằng hơn 5.000 công dân của họ đã đến Campuchia và không bao giờ quay trở lại. Cơ quan Điều tra Hình sự (CIB) đã xác định được ít nhất 370 người trong số họ bị giam giữ trái với ý muốn, song số nạn nhân có khả năng nhiều hơn nữa.

Nạn nhân bị giữ trái phép trong các cơ sở như nhà tù, bị ép thực hiện các cuộc gọi lừa đảo, đóng giả là cơ quan chức năng yêu cầu người nhận cuộc gọi nộp tiền phạt hoặc tham gia hoạt động đầu tư không có thật. CIB nhận định đây là mô hình "lao động nô lệ điện tử".

Cảnh sát Đài Loan cho biết ít nhất 420 vụ lừa người sang Campuchia đã được trình báo, trong đó 46 trường hợp đã hồi hương. Hàng trăm trường hợp còn lại đã mất liên lạc với người thân và bạn bè. Chính quyền hòn đảo đang đẩy nhanh kế hoạch giải cứu những người mắc kẹt.

Cảnh sát Hong Kong hôm nay cũng thông báo đã bắt 5 người với cáo buộc lừa đảo đưa người đến các nước Đông Nam Á bằng chiêu thức hứa hẹn việc làm thu nhập "cao không tưởng". Các nạn nhân chủ yếu bị lừa đưa đến Myanmar, Campuchia, Thái Lan và Lào, sau đó bị giữ lại và cưỡng ép lao động.

Điểm chung của các nạn nhân là họ đều được tặng vé máy bay, nhưng khi đến điểm hẹn lập tức bị môi giới thu hộ chiếu. Họ bị đưa đến cơ sở lao động trái phép, một số bị ép phải tham gia đường dây, gọi điện lừa thêm người.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/dai-loan-dieu-tra-hoi-tam-hoang-lua-nguoi-sang-lam-no-le-mang-o-campuchia-tintuc838374