Thế giới

Đại học Cambridge điều tra hàng loạt cái chết bất thường của sinh viên

Đại học Cambridge đã mở cuộc điều tra những cái chết bất thường của sinh viên trong thời gian gần đây, trong đó có một vụ việc được xác nhận là tự tử.

Đại học Cambridge điều tra hàng loạt cái chết bất thường của sinh viên
King's College thuộc Đại học Cambridge (Ảnh: New York Times)

Năm sinh viên thuộc trường đại học danh tiếng 800 tuổi ở Anh đã tử vong kể từ tháng 03/2020. Ngoài một trường hợp được xác nhận là tự tử, bốn trường hợp khác đều là nghi ngờ tự tử, theo Matthew Norton, phát ngôn viên của trường.

Sau khi sinh viên thứ tư tử vong hồi tháng 05, Đại học Cambridge đã bổ nhiệm một nhóm cán bộ làm việc với Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh để điều tra. Các quan chức của trường ít công khai thông tin, dẫn lý do bảo vệ thông tin cho sinh viên. Tuy vậy, Matthew Norton cho biết "dường như không có mối liên hệ nào giữa các vụ việc".

Cái chết thứ năm được báo cáo vào tháng sáu, sau khi cuộc điều tra đã bắt đầu, theo New York Times.

"Tình hình rất căng thẳng đối với cả trường. Năm sinh viên đã tử vong từ tháng 03, thật là một bi kịch," giáo sư Graham Virgo, quan chức Đại học Cambridge nói.

Đại học Cambridge không công bố nguyên nhân tử vong cụ thể của từng sinh viên.

Các chuyên gia cho rằng hành động tự tử đôi lúc có thể bộc phát và không dễ tìm một nguyên nhân để lý giải. Đại dịch Covid-19 gây ra những tình trạng tâm lý tệ hại mà ngay cả các chuyên gia y tế hàng đầu cũng chưa từng chứng kiến, khiến việc xác định nguyên nhân càng khó khăn, theo New York Times.

Tại Mỹ, nhiều giáo sư hàng đầu báo cáo từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, thành tích học tập của sinh viên các trường đại học đã sa sút, nhiều người không tới trường đầy đủ.

Tuy vậy, lo ngại về sức khỏe tâm thần của sinh viên đã có từ trước đại dịch. Nghiên cứu được công bố hồi tháng 06 dựa trên khảo sát 350.000 sinh viên tại 400 trường đại học cho thấy sức khỏe tâm thần của sinh viên Mỹ đã giảm sút từ năm 2013.

Các quan chức Đại học Camridge cho biết nhà trường sẽ bổ sung thêm 10% ngân sách cho các hoạt động phòng chống tự tử. Số tiền này sẽ được sử dụng để giảm thời gian chờ đợi, đào tạo một đội ngũ cố vấn sinh viên có thể "sớm phát hiện những người gặp khó khăn".

Bên cạnh đó, khoản tiền cũng được sử dụng để trang bị kiến thức cho đội ngũ giảng viên, nhân viên nhà trường để họ dễ dàng phát hiện các sinh viên đang có nguy cơ.

Từ 2018 tới 2021, Đại học Cambridge ghi nhận ba trường hợp sinh viên tử vong được xác nhận là tự tử, và một trường hợp nghi ngờ tự tử.

Lục Chi (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/dai-hoc-cambridge-dieu-tra-hang-loat-cai-chet-bat-thuong-cua-sinh-vien-tintuc831728