Thế giới

Đại bàng đầu trắng xuất hiện trong lễ tưởng niệm vụ khủng bố 11/9 ở Mỹ

Nhiều người kinh ngạc khi loài chim biểu tượng của nước Mỹ đậu trên chiếc thang cứu hỏa trong hoạt động tưởng niệm ở Minnesota.

Đại bàng đầu trắng đáp trên thang của xe cứu hỏa. Video: Facebook.

Sở cứu hỏa Andover tại Coon Rapids, Minnesota sử dụng một cáp nối giữa hai thang xe cứu hỏa để treo một lá cờ Mỹ lớn trên đường cao tốc, nhằm tưởng niệm người thiệt mạng trong vụ tấn công ngày 11/9/2001 tại New York.

Lãnh đạo sở Jerry Streich ghi lại khoảnh khắc con đại bàng đầu trắng đáp xuống đỉnh thang của xe cứu hỏa. Lính cứu hỏa và những người qua đường rất bất ngờ khi thấy sự hiện diện của biểu tượng quốc gia.

"Thật đáng kinh ngạc", Streich nói. "Con đại bàng đã đáp xuống trong khi chúng tôi đang tưởng niệm vụ 11/9. Không hình ảnh nào mang tính biểu tượng hơn thế".

Sau khi được đăng lên Facebook, video thu về hơn 2,7 triệu lượt xem. "Tôi sởn cả da gà", một người bình luận. Nhiều người cho rằng đây là dấu hiệu từ "đấng bề trên".

Những người khác tin rằng đại bàng biết ngày 11/9 là dịp tưởng niệm quan trọng của đất nước và đến để an ủi những người đau buồn. "Nó biết mọi người cần điều này vào hôm nay. Thật tuyệt vời", một người viết.

Năm 2001, nhóm không tặc thuộc al-Qaeda lái hai phi cơ lao vào Tòa Tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới tại Manhattan, New York, khiến cả hai tòa tháp cao 110 tầng sụp đổ và gần 3.000 người thiệt mạng. Trong số hai máy bay dân dụng bị kiểm soát khác có một chiếc đâm vào Lầu Năm Góc, chiếc còn lại rơi xuống cánh đồng gần thị trấn Shanksville, bang Pennsylvania.

Theo Phương Vũ (VnExpress.net)