Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Daegu kiện Tân Thiên Địa 82 triệu USD vì ổ dịch Covid-19

Daegu kiện Tân Thiên Địa và giáo chủ Lee Man-hee đòi bồi thường 100 tỷ won (82,3 triệu USD) thiệt hại do ổ dịch Covid-19 liên quan tới giáo phái này.

Quan chức thành phố Daegu hôm 22/06 cho biết đơn kiện đòi bồi thường nói trên đã được nộp lên Tòa án Quận Daegu hôm 18/05.

Daegu kiện Tân Thiên Địa 82 triệu USD vì ổ dịch Covid-19
Ông Lee Man-he quỳ gối xin lỗi người dân Hàn Quốc vì ổ dịch Covid-19 liên quan tới Tân Thiên Địa (Ảnh: AFP)

Ổ dịch Covid-19 liên quan tới giáo phái Tân Thiên Địa tại Hàn Quốc ghi nhận tới gần 5.000 ca nhiễm trên phạm vi cả nước, tức là khoảng 40% tổng số trường hợp mắc bệnh ở nước này tính đến thời điểm hiện tại.

Thành viên đầu tiên của Tân Thiên Địa nhiễm Covid-10 là một phụ nữ được đến với tên gọi "Bệnh nhân 31", được chẩn đoán mắc bệnh hôm 18/02. Sau ca nhiễm này, Hàn Quốc đã ghi nhận hàng trăm người mắc Covid-19 mỗi ngày, và có lúc trở thành vùng dịch lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc.

Đây là lần thứ hai một chính quyền địa phương ở Hàn Quốc kiện Tân Thiên Địa. Trước đó, giáo phái này từng bị chính quyền khu đô thị Seoul kiện hồi tháng 03, đòi bồi thường 200 triệu won.

Quan chức Daegu cáo buộc Tân Thiên Địa cố tình phá hoại nỗ lực rà soát tiếp xúc khi ổ dịch bùng phát bằng cách không cung cấp danh sách đầy đủ các thành viên ở Deagu. Điều này khiến các thành viên Tân Thiên Địa mắc Covid-19 tiếp tục lây bệnh cho người khác, gây ra thiệt hại lớn về kinh tế và tạo ra số tiền viện phí khổng lồ.

Chính quyền Daegu cho biết thành phố chịu thiệt hại kinh tế 146 tỷ won vì ổ dịch liên quan tới Tân Thiên Địa, và cảnh báo rằng họ sẽ còn tiếp tục kiện giáo phái này đòi bồi thường.

Quan chức Daegu cho biết tòa án đã cho phép chính quyền thành phố tạm thời tịch thu một số tài sản của Tân Thiên Địa và của giáo chủ Lee Man-he, bao gồm nhà thờ của giáo phái tại Daegu và tiền tiết kiệm của ông Lee.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)