Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Cựu trợ lý tố thủ tướng Anh Boris Johnson nói đùa bệnh nhân Covid-19 'sống lâu hơn'

Cựu trợ lý Dominic Cummings tiết lộ tin nhắn thủ tướng Anh Boris Johnson nói đùa rằng bệnh nhân Covid-19 có thể "sống lâu hơn" trong bối cảnh ông tìm lý do trì hoãn một đợt phong tỏa phòng chống dịch bệnh thứ hai.

Cựu trợ lý tố thủ tướng Anh Boris Johnson nói đùa bệnh nhân Covid-19 'sống lâu hơn'
Thủ tướng Anh Boris Johnson (phải) và Dominic Cummings (Ảnh: Sky News)

Thủ tướng Boris Johnson được cho là đã nhắn với các quan chức nước này hồi tháng 10/2020 rằng "Tôi không còn tin dịch vụ y tế quốc gia bị quá tải".

Thời điểm đó, số ca nhiễm Covid-19 ghi nhận tại Anh tăng cao trở lại, chính phủ nước này chịu sức ép ban hành phong tỏa phòng chống dịch bệnh.

Tuy vậy, trong tin nhắn mà cựu trợ lý Dominic Cummings tiết lộ với kênh BBC2 tại cuộc phỏng vấn dự kiến phát sóng tối 20/07, thủ tướng Johnson viết: "Tôi phải nói rằng tôi thấy hơi bất ngờ về dữ liệu các ca tử vong do Covid-19".

"Độ tuổi trung bình là 82, đối với đàn ông là 81, phụ nữ là 85. Độ tuổi này cao hơn tuổi thọ trung bình," tin nhắn của ông Johnson có đoạn.

"Vậy là nhiễm Covid-19 và sống lâu hơn. Rất ít người dưới 60 tuổi phải nhập viện (4%) và họ hầu như đều sống sót. Và tôi không còn tin rằng dịch vụ y tế quốc gia bị quá tải. Mọi người, tôi cho rằng chúng ta cần phải điều chỉnh lại," thủ tướng Anh viết.

Một tin nhắn khác có nội dung: "Ở nước này tối đa có 3 triệu người trên 80 tuổi.

Một tin nhắn khác viết: "Điều đó cho thấy chúng ta không phong tỏa toàn quốc".

Trước đó, ông Dominic Cummings cũng tiết lộ với tờ The Mirror rằng ông đã phải ngăn cản thủ tướng Johnson diện kiến Nữ hoàng Elizabeth II ở giai đoạn đầu đại dịch.

"Tôi nói rằng nếu ngài lây virus corona cho Nữ hoàng và sau đó Nữ hoàng qua đời thì sao, ngài không thể làm vậy, điều đó quá điên rồ," Cummings kể lại.

"Và ông ấy nói, ông ấy đơn giản chỉ chưa nghĩ kỹ điều đó. Ông ấy nói, đúng rồi, tệ thật, tôi không thể gặp Nữ hoàng".

Phố Downing đã phủ nhận các cáo buộc của Dominic Cummings.

"Từ khi đại dịch khởi phát, thủ tướng đã có những động thái cần thiết để bảo vệ tính mạng và sinh kế của người dân, dựa trên khuyến cáo khoa học," phát ngôn viên Phố Downing nói với BBC.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)