Thế giới

Cựu Tổng thống Trump: ‘Không có tôi thì còn lâu mới có vaccine’

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 10/3 đã nhấn mạnh những nỗ lực từ chính quyền của ông để nước Mỹ có được vaccine Covid-19.

"Tôi hy vọng mọi người, khi được tiêm những mũi vaccine đó, sẽ nhớ rằng nếu tôi không phải là tổng thống thì bạn có thể sẽ không được tiêm 'mũi tiêm xinh đẹp' đó trong cả 5 năm tới đâu, thậm chí không bao giờ được tiêm", Fox News dẫn lời cựu TT Trump hôm 10/3. "Mong mọi người nhớ!"

Phát biểu này của ông Trump được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo sẽ đặt hàng 100 triệu liều vaccine Covid-19 từ Johnson & Johnson (J&J). Sau cuộc gặp với Giám đốc điều hành của J&J và Merck, ông Biden đã chúc mừng việc hợp tác giữa người tiền nhiệm và J&J để sản xuất vaccine Covid-19.

Cựu Tổng thống Trump: ‘Không có tôi thì còn lâu mới có vaccine’

Tổng thống Biden cũng không quên ca ngợi những nỗ lực của chính quyền hiện tại việc xử lý và ứng phó với đại dịch, nói rằng Mỹ "đang trên đà cung cấp đủ vaccine cho mọi người Mỹ trưởng thành vào cuối tháng 5 - sớm hơn nhiều tháng so với dự kiến".

Dưới thời Trump, Nhà Trắng theo đuổi "Operation Warp Speed", chiến dịch đẩy nhanh tốc độ sản xuất vaccine để cung cấp cho người dân mà Giám đốc Viện Y tế Quốc gia (FDA) Francis Collins nói là "cực kỳ quan trọng."

Ông nói với Axios: “Việc chúng ta có được không chỉ một mà tới 2 loại vaccine vào tháng 12 vừa qua, được đánh giá là an toàn và hiệu quả bởi một quy trình rất nghiêm ngặt và công khai của FDA, là một thành tựu cực kì ngoạn mục”.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)