Thế giới

Cựu tổng thống Trump: Hoàng tử Harry bị vợ 'dắt mũi'

Trong một buổi phỏng vấn trên truyền hình, cựu tổng thống Donald Trump đã chỉ trích hoàng tử Harry và cho rằng thật xấu hổ với một người thuộc hoàng gia lại bị vợ "dắt mũi" như vậy.

Cựu tổng thống Trump: Hoàng tử Harry bị vợ 'dắt mũi'
Cựu tổng thống Donald Trump trong một cuộc phỏng vấn với Piers Morgan trên chương trình truyền hình.

Phát buổi trên chương trình truyền hình "Piers Morgan Uncensored", là một kênh chuyên chỉ trích các cặp đôi, ông Donald Trump cho biết, mình không phải là một fan hâm mộ của nữ công tước xứ Sussex, Meghan Markle.

"Harry đang bị vợ dắt mũi. Anh có biết câu thành ngữ đó không?", cựu Tổng thống Mỹ nói với Piers Morgan trong cuộc phỏng vấn 'Piers Morgan Uncensored', sẽ lên sóng tối 25/4.

"Tôi khá quen với cụm từ này rồi", Morgan đáp.

"Tôi sẽ không sử dụng cả câu thành ngữ, nhưng chưa từng thấy ai bị dắt mũi như Harry", ông Trump nói tiếp.

Thậm chí, cựu tổng thống Mỹ còn dự đoán mối quan hệ của Harry và Meghan sẽ kết thúc khi Harry cảm thấy rằng mình bị vợ quản lý quá nhiều.

"Hoặc có thể khi cô ấy quyết định rằng cô ấy thích một anh chàng nào đó tốt hơn", cựu tổng thống Trump nói.

Ông Trump cho biết hoàn tử Harry sau đó sẽ phải cầu xin để trở lại hoàng gia ở London, nhưng cựu tổng thống cho biết ông cảm thấy khủng khiếp khi hoàng tử Harry đã không tham dự lễ tang của Hoàng thân Philip vào tháng 3/2021, dù sau đó vẫn có mặt ở lễ tang chính thức một tháng sau đó.

Cựu tổng thống Trump: Hoàng tử Harry bị vợ 'dắt mũi' - 1
Hoàng tử Harry, Công tước xứ Sussex và Meghan, Nữ công tước xứ Sussex tham dự sự kiện bóng chuyền ngồi trong Thế vận hội Invictus tại Zuiderpark

Ngoài ra vị cựu tổng thống 75 tuổi cũng bày tỏ quan điểm của mình cho rằng nếu ông là Nữ hoàng Anh thì ông sẽ ngay lập tức tước bỏ danh hiệu hoàng gia của hai người.

"Điều duy nhất tôi không đồng tình với Nữ hoàng có lẽ là việc bà ấy đáng lẽ nên nói với họ rằng 'Nếu đây là sự lựa chọn của các cháu, được thôi. Nhưng bây giờ các cháu không thể tiếp tục giữ tước hiệu hoàng gia nữa'. Tôi nghĩ Harry đã rất thiếu tôn trọng đất nước này"', ông nói.

Đây không phải là lần đầu tiên cựu tổng thống Trump lên tiếng chỉ trích Công tước và Nữ công tước xứ Sussex .

Vào năm 2019, Khi hoàng tử Harry và vợ là Meghan kêu gọi công dân Mỹ đi bầu cử để "ngăn chặn sự thù hằn và thông tin sai lệch" trước cuộc bầu cử tổng thống, mà nhiều người coi đó là sự ủng hộ đối với đối thủ của ông Trump là đảng viên Dân chủ Joe Biden.

Vào tháng 12 năm ngoái, ông Trump cáo buộc Nữ công tước xứ Sussex là "thiếu tôn trọng" với Nữ hoàng và hoàng gia.

"Tôi nghĩ cô ấy rất thiếu tôn trọng hoàng gia và quan trọng nhất là với Nữ hoàng", ông Trump nói. “Tôi nghĩ Harry đã bị lợi dụng một cách khủng khiếp và tôi nghĩ một ngày nào đó anh ấy sẽ hối hận.

Trong cuộc phỏng vấn, Trump cũng đề cập đến thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020, khẳng định mình bị thua do có gian lận bầu cử nhưng không đưa ra được bằng chứng nào thuyết phục.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/cuu-tong-thong-trump-hoang-tu-harry-bi-vo-dat-mui-tintuc820376