Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Cựu tổng thống Pháp qua đời vì Covid-19

Cựu tổng thống Pháp Valery Giscard d’Estaing qua đời hôm 02/11 ở tuổi 94 do biến chứng Covid-19.

Ông Valery Giscard d’Estaing là tổng thống Pháp trong giai đoạn 1974-1981. Tháng trước, ông phải nhập viện nhiều lần do bệnh tim.

Ông Giscard d'Estaing qua đời tại nhà riêng, bên cạnh các thành viên trong gia đình, theo AFP.

Cựu tổng thống Pháp qua đời vì Covid-19
Cựu tổng thống Pháp Giscard d'Estaing

Giscard d'Estaing được nhớ tới với những nỗ lực hiện đại hóa xã hội pháp, bao gồm cho phép ly dị với sự đồng thuận của hai bên, hạ độ tuổi bỏ phiếu bầu cử từ 21 xuống 18 và hợp pháp hóa nạo phá thai.

Giscard d'Estaing cũng có những nỗ lực thúc đẩy liên minh tiền tệ ở châu Âu. Ông hợp tác chặt chẽ với cựu thủ tướng Đức Helmut Schmidt, duy trì mối quan hệ bạn bè trong nhiều năm. Hai ông đặt nền móng cho Euro, đồng tiền chung châu Âu hiện nay.

Ông Giscard d'Estaing thất bại trước đối thủ đảng Xã hội Francois Mitterrand trong cuộc bầu cử năm 1981.

Giscard d'Estaing được trao Giải thưởng Charlemagne của thành phố Aachen và Giải thưởng Hòa bình Westfalen (Đức).

Pháp đã ghi nhận hơn 2,2 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó có hơn 53.800 trường hợp tử vong, và là nước có số ca nhiễm nhiều thứ năm thế giới. Nước này hiện đang trong quá trình nới lỏng phong tỏa phòng chống dịch bệnh lần thứ hai.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)