Thế giới

Cựu tổng thống Mỹ Obama kể lại chuyện nghe ông Putin 'phàn nàn' trong 45 phút

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ trích Mỹ trong 45 phút "dường như vô tận" trong cuộc gặp với cựu tổng thống Mỹ Barack Obama hồi năm 2009, theo cuốn hồi ký mới của ông Obama.

Theo nguồn tin xuất bản cuốn hồi ký "A Promised Land" ("Miền đất hứa") của ông Obama, cuộc gặp kể trên diễn ra hồi tháng 07/2009. Khi hai nhà lãnh đạo dùng trà, tổng thống Nga đã bắt đầu chỉ trích Mỹ.

Cựu tổng thống Mỹ Obama kể lại chuyện nghe ông Putin 'phàn nàn' trong 45 phút
Ông Obama và ông Putin tại một cuộc gặp hồi năm 2009 (Ảnh: AP)

"Putin nói về mặt cá nhân ông ấy thích cựu tổng thống George W. Bush," The Sun dẫn nguồn thạo tin về cuốn hồi ký của ông Obama cho biết. Ông Putin nói đã liên hệ với cựu tổng thống George W. Bush sau vụ tấn công khủng bố 11/09, và thậm chí "đã đề nghị giúp đỡ trong việc xử lý ông Saddam Hussein".

Sau đó, ông Putin đổ lỗi cho ông George W. Bush xâm lược Iraq và cho rằng ông gây bất ổn "cho toàn bộ khu vực Trung Đông".

"Nhóm trợ lý tháp tùng ông Obama đã cố gắng cắt ngắn cuộc trò chuyện khi ông Putin nói được khoảng 30 phút," nguồn tin nói với The Sun. Tuy vậy, trong cuốn sách "ông Obama mô tả rằng ông đã quyết định không ngắt lời" ông Putin.

"Phải mất tới 45 phút, ông Putin mới dừng lại, và ông Obama đã trả lời từng vấn đề trong cuộc trò chuyện hai giờ đồng hồ," nguồn tin cho biết thêm.

Trước đó, tờ New York Times trong bài bình luận sách của ông Obama cũng nói Điện Kremlin được nhắc tới trong cuốn hồi ký.

Phát ngôn viên của ông Obama và đại diện Nhà xuất bản Penguin Random chưa bình luận về thông tin trên.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)