Thế giới

Cựu thứ trưởng công an TQ nhận tội hối lộ, bật mí những góc khuất của 'bè phái chính trị' trên sóng truyền hình quốc gia

Một cựu quan chức an ninh cấp cao của Trung Quốc đã đưa ra lời thú tội trên truyền hình, thừa nhận đã nhận hối lộ và nuôi dưỡng một "bè phái chính trị" trong thời gian mình đương nhiệm.

Cựu thứ trưởng công an TQ nhận tội hối lộ, bật mí những góc khuất của 'bè phái chính trị' trên sóng truyền hình quốc gia
Cựu thứ trưởng công an Tôn Lập Quân trên sóng truyền hình quốc gia Trung Quốc. Ảnh: CCTV

Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc mới đây đã phát sóng tập đầu tiên của bộ phim tài liệu gồm 5 phần về chủ đề tham nhũng trong đó có sự xuất hiện của Cựu thứ trưởng Công an Trung Quốc Tôn Lập Quân.

Bộ phim nói Cựu thứ trưởng Tôn và phe nhóm của ông, bao gồm các quan chức cấp cao của thành phố và cơ quan thực thi pháp luật, đã lạm dụng quyền hạn của mình và cấu kết với các doanh nhân để nhận về những số tiền và tài sản khổng lồ để đổi lấy  sự ưu ái.

Ông Tôn, năm nay 53 tuổi, là một trong những nhân vật cấp cao nhất của bộ máy an ninh Trung Quốc được nhắm đến để điều tra vì tham nhũng trong những năm gần đây. Ông đã bị khai trừ đảng và cách chức vào tháng 9 và chính thức bị buộc tội tham nhũng vào tuần trước.

Tôn cho biết trong bộ phim tài liệu rằng vào năm 2011, ông đã được nhận thẻ ngân hàng có giá trị 1 triệu nhân dân tệ (3,5 tỷ đồng) từ Vương Hỉ Hoan, cựu phó trưởng ban chính trị và pháp luật tỉnh Giang Tô.

“Ông Vương đến Bắc Kinh khoảng bốn hoặc năm lần một năm, và mỗi lần ông ấy cho tôi 300.000 đô la Mỹ (6,6 tỷ đồng) trong một hộp hải sản nhỏ. Mỗi lần ông ấy đến thì đều nói mang theo 'một ít hải sản', và sau đó tôi biết chuyện gì đang xảy ra.", ông Tôn nói trong bộ phim.

Những món quà này có tổng trị giá khoảng 90 triệu nhân dân tệ (315 tỷ đồng) và Tôn cho biết ông cũng đã được khen thưởng vì đã giúp Vương được thăng chức. Vương là người đã bị khai trừ khỏi đảng và bị buộc tội hối lộ, tiếp tay xã hội đen.

Tôn cũng thú nhận đã nhận hối lộ trong thời kỳ đương chức. Bộ phim cho biết ông đã chi một số tiền lớn để giải quyết các vấn đề cho Cung Đạo An, cựu cảnh sát trưởng Thượng Hải, bằng việc ông đã mua căn hộ cho các con của Cung, giúp các thành viên trong gia đình có việc làm và trả tiền mặt cho cấp dưới của người này.

Ngoài ra trong phim còn tiết lộ Cung và một quan chức khác, Lưu Tân Vân, cựu cục trưởng cục an ninh mạng của Bộ Công an, cũng đã chuyển thông tin tình báo mà ông Tôn không được phép tiếp cận. Cung và Lưu đều đã hầu tòa về tội tham nhũng trong những tháng gần đây, nhưng bản án trong cả hai vụ vẫn chưa được công bố.

Cố Huy, một quan chức từ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, cơ quan chống tham nhũng hàng đầu của đảng Trung Quốc, nói rằng bè lũ của Tôn là một ví dụ điển hình của sự suy đồi và tham nhũng cực độ.

Cố Huy nói: “Tôn Lập Quân đã thành lập các bè phái vì lợi ích cá nhân, nuôi dưỡng quyền lực và lợi ích nhóm, đồng thời gây nguy hiểm nghiêm trọng đến an ninh chính trị."

Các cuộc điều tra cũng cho biết cựu bộ trưởng tư pháp Phó Chính Hoa bị bắt giam vào tháng 10 năm ngoái vì "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng", thường là liên quan đến tham nhũng.

Phát biểu trong cuộc thảo luận tại Trường đảng Trung ương ở Bắc Kinh hôm 11/1, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ca ngợi cuộc chiến chống tham nhũng đang diễn ra là "thắng lợi áp đảo" và cán bộ cấp cao phải giữ vững tinh thần, không bao giờ lơ là cảnh giác.

Chiến dịch chống tham nhũng "đả hổ, diệt ruồi" được ông Tập phát động từ năm 2012, tới nay đã khiến hàng chục nghìn quan chức bị bắt và truy tố.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/cuu-thu-truong-cong-an-tq-nhan-toi-hoi-lo-bat-mi-nhung-goc-khuat-cua-be-phai-chinh-tri-tren-song-truyen-hinh-quoc-gia-tintuc805983