Thế giới

Cựu quan chức Nhật Bản sát hại con trai mắc hội chứng hikikomori ngồi tù 6 năm

Mới đây, vào ngày 9/12, tòa án Nhật Bản đã kết án một cựu quan chức hàng đầu sống tại Tokyo với 6 năm tù giam vì tội danh sát hại con trai mắc hội chứng hikikomori.

Cựu quan chức Nhật Bản sát hại con trai mắc hội chứng hikikomori ngồi tù 6 năm

Ông Hideaki Kumazawa, 76 tuổi, cựu thứ trưởng Bộ nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản bị truy tố vì đâm con trai nhiều nhát vào cổ hôm 1/6, khiến con chết vì mất nhiều máu, theo cáo trạng.

Ông Kumazawa nói rằng con trai mình là người có xu hướng sống khép kín, tách biệt và thường xuyên sử dụng bạo lực với các thành viên trong gia đình. 

 Được biết, hai cha con ông Kumazawa đã cãi nhau sau khi người bố chỉ trích con trai mình vì đã phàn nàn về tiếng ồn từ một trường tiểu học gần đó.

Luật sư bào chữa trình trước tòa rằng Eiichiro bị chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt và hội chứng rối loạn phát triển (Asperger). Eiichiro sống ẩn dật với xã hội, được gia đình "giúp đỡ và chăm sóc trong tuyệt vọng".

"Ông ấy buộc phải ra tay với con, nếu không sẽ bị con làm hại", luật sư nói. 

Sau khi ra đầu thú và bị bắt, Kumazawa giải thích rằng ông và vợ nhiều năm phải chịu đựng bị con hành hạ thể chất. Ông buộc phải ra tay do sợ con ông có thể gây hại tới những đứa trẻ khác, tương tự một vụ đâm dao hàng loạt xảy ra trước đó vài ngày, các nguồn tin điều tra cho biết. 

Trong phiên điều trần hôm thứ Sáu (13/12), ông Kumazawa thừa nhận các các buộc và nói rằng: "Tôi nghĩ rằng tôi có nghĩa vụ phải trả giá cho tội ác và cầu nguyện rằng con trai tôi có thể được yên bình ở thế giới bên kia."

Kumazawa làm tại Bộ Nông, Lâm, Ngư năm 1967 và trở thành thứ trưởng năm 2001. Ông từ chức sau đó một năm giữa lúc bị chỉ trích về cách xử lý dịch bệnh bò điên. Kumazawa từng làm đại sứ Nhật tại Cộng hòa Czech trong giai đoạn 2005-2008.

Vụ việc đã thu hút nhiều sự chú ý của công chúng do con trai ông là một hikikomori, đây là một hội chứng xa lánh xã hội phổ biến tại Nhật Bản. Chính phủ ước tính có khoảng 613000 hikikomori trên toàn quốc.

Hiền Lê (Nguoiduatin.vn)