Thế giới

Cựu quan chức Mỹ thời Trump tin virus corona có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm Vũ Hán

Cựu giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ Robert Redfield cho rằng virus SARS-CoV-2 "nhiều khả năng" có nguồn gốc từ một phòng thí nghiệm tại Vũ Hán, nơi các nhà khoa học Trung Quốc nghiên cứu về virus corona.

Redfield, cựu giám đốc CDC Mỹ dưới thời chính quyền cựu tổng thống Donald Trump, trong cuộc phỏng vấn với CNN hôm 26/03 cho rằng Covid-19 nhiều khả năng đã bắt đầu lây lan từ tháng 09-10 năm 2019, có thể sau khi một nhân viên phòng thí nghiệm vô tình nhiễm bệnh.

"Quan điểm của tôi là tôi vẫn nghĩ nguồn gốc có thể nhất của mầm bệnh tại Vũ Hán là từ một phòng thí nghiệm. Nó đã thoát ra ngoài. Nhiều người khác không tin điều đó. Vậy cũng tốt thôi. Khoa học sẽ tìm ra câu trả lời," Redfield nói.

"Việc mầm bệnh hô hấp được nghiên cứu trong phòng thí nghiệm lây cho nhân viên không phải là hiếm," ông cho biết thêm.

Cựu quan chức Mỹ thời Trump tin virus corona có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm Vũ Hán
Cựu giám đốc CDC Mỹ Robert Redfield (Ảnh: AFP)

Tiến sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ trong cuộc họp báo cùng ngày của Nhà Trắng cho rằng có nhiều lý giải về nguồn gốc virus dễ xảy ra hơn là nguồn gốc phòng thí nghiệm.

"Tôi nghĩ điều ông ấy có thể muốn nói là rõ ràng có nhiều khả năng... virus trở nên dễ lây lan giữa người với người như thế nào," Fauci cho biết.

"Một trong các khả năng là từ phòng thí nghiệm. Và một khả năng khác - dễ xảy ra hơn, và hầu hết các quan chức y tế đều đồng ý - là nó có thể đã âm thầm lây lan trong các cộng đồng tại Trung Quốc nhiều tuần, nếu không muốn nói một tháng hay lâu hơn, tạo điều kiện cho nó dễ dàng lây lan khi được phát hiện lâm sàng," ông nói thêm.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vẫn chưa ban hành báo cáo về cuộc điều tra tìm hiểu nguồn gốc đại dịch Covid-19, dự kiến sẽ xuất bản vào giữa tháng 03 nhưng đã bị trì hoãn nhiều lần.

Nhóm điều tra của WHO đã tới Vũ Hán, nhưng cho biết họ sẽ không xem xét sâu hơn về "khả năng rất khó xảy ra" là virus thoát ra từ một phòng thí nghiệm. Dù vậy, tổng giám đốc WHO vẫn phải đính chính lại một tuyên bố trước đó rằng giả thuyết virus thoát ra từ phòng thí nghiệm đã bị bác bỏ hoàn toàn.

"Một số câu hỏi được đặt ra rằng liệu có phải một số giả thuyết đã bị loại bỏ hoàn toàn hay không. Sau khi trao đổi với các thành viên đội điều tra, tôi muốn xác nhận rằng tất cả các giả thuyết vẫn mở, và cần phải phân tích, nghiên cứu kỹ lưỡng hơn," tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói hồi tháng 02.

Trước đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan ra thông báo cho biết chính quyền tổng thống Joe Biden "quan ngại sâu sắc" về việc cuộc điều tra của WHO được tiến hành như thế nào.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết các cố vấn của tổng thống Biden đã xem xét kết luận trong báo cáo của WHO, tuy vẫn kêu gọi điều tra quốc tế về nguồn gốc của đại dịch và về cáo buộc Trung Quốc thiếu minh bạch.

Các quan chức Trung Quốc hôm 26/03 đã xem kết quả báo cáo trước khi cộng đồng quốc tế đặt các câu hỏi về tầm ảnh hưởng đối với và mức độ độc lập của các kết luận, theo AP.

"Trung Quốc mạnh mẽ phản đối một số quốc gia nỗ lực chính trị hóa việc lần dấu nguồn gốc đại dịch và đưa ra các cáo buộc không có cơ sở, yêu cầu truy cứu trách nhiệm Trung Quốc," Bộ Ngoại giao Trung Quốc viết trên trang web về cuộc họp báo, theo AP.

Robert Redfield, người đã rời cương vị giám đốc CDC sau khi cựu tổng thống Donald Trump mãn nhiệm, nói ông cho rằng virus thoát ra từ phòng thí nghiệm không đồng nghĩa với việc đây là một động thái cố ý.

"Nhưng tôi là một nhà virus học, cả sự nghiệp của tôi có liên quan tới virus học. Tôi không tin virus này bằng cách nào đó lây từ dơi sang người, và ở thời điểm virus lây sang người nó trở thành một trong những virus lây nhiễm từ người sang người nhanh nhất trong lịch sử nhân loại," Redfield nói thêm.

"Thông thường khi một mầm bệnh lây từ động vật sang người, sẽ mất nhiều thời gian để nó trở nên hiệu quả trong việc lây lan giữa người với người," cựu giám đốc CDC Mỹ lưu ý.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)