Thế giới

Cựu Ngoại trưởng Mỹ: 'Loại bỏ giả thuyết virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm quá sớm là một sai lầm'

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice cho rằng giới chức y tế Mỹ đã "sai lầm" trong giai đoạn đầu dịch bệnh Covid-19 khi loại bỏ giả thuyết virus corona rò rỉ từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán (Trung Quốc).

Cựu Ngoại trưởng Mỹ: 'Loại bỏ giả thuyết virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm quá sớm là một sai lầm'
Ảnh minh họa: AP

"Ngay từ đầu đã có xu hướng bác bỏ giả thuyết virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm, tôi cho rằng truyền thông chịu trách nhiệm về điều này," bà Rice nói trong cuộc phỏng vấn "Face the Nation" hôm 06/06.

"Họ đều nói rằng, 'Đây chắc chắn phải là lây nhiễm từ động vật sang người.' Đã có những thuyết âm mưu về một vụ rò rỉ phòng thí nghiệm. Thực chất, một số bằng chứng đã rõ ràng trước mắt chúng ta," cựu Ngoại trưởng Mỹ nói thêm.

Rice, người từng là cố vấn an ninh quốc gia của cựu tổng thống Mỹ George W. Bush trong thời điểm dịch bệnh SARS bùng phát hồi năm 2003, cho rằng đã có những lo ngại về phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, thành phố nơi những ca nhiễm đầu tiên được báo cáo, cũng như về các thông tin tình báo rằng một số bệnh nhân có "triệu chứng đáng ngờ" từ hồi tháng 11/2019.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tháng trước yêu cầu cộng đồng tình báo nước này tăng cường nỗ lực điều tra nguồn gốc Covid-19, sau khi tờ Wall Street Journal đưa tin ba nhà nghiên cứu tại Viện Virus học Vũ Hán phát nhập viện điều trị vào tháng 11/2019, một tháng trước khi Trung Quốc báo cáo những ca nhiễm đầu tiên.

Tổng thống Biden đưa ra thời hạn 90 ngày để cồng đồng tình báo xem xét các giả thuyết về nguồn gốc Covid-19, bao gồm những câu hỏi cụ thể về Trung Quốc.

Bà Rice cho rằng vào thời điểm đại dịch mới bùng phát Mỹ "có lẽ đã không nói đủ" về vấn đề nguồn gốc Covid-19, trong bối cảnh WHO dẫn đầu cuộc điều tra. Mỹ từng gặp các thử thách tương tự trong thời gian dịch bệnh SARS bùng phát, bà cho biết thêm.

"Chúng ta biết điều gì đó đã xảy ra. Chúng ta không thể tìm kiếm câu trả lời từ Trung Quốc. Nếu chúng ta không để điều này xảy ra - và điều này có hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều - chúng ta cần chủ động hơn với Trung Quốc về vấn đề hợp tác," Rice nói.

"Nhưng tôi nghĩ chúng ta đã sớm mắc sai lầm. Nhiều người, nhiều quan chức đã bác bỏ khả năng đó," cựu Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)