Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Cựu giám đốc CDC Mỹ giải thích lý do tin Covid-19 rò rỉ từ phòng thí nghiệm

Cựu giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ cho rằng Covid-19 có khả năng rò rỉ từ phòng thí nghiệm.

Cựu giám đốc CDC Mỹ giải thích lý do tin Covid-19 rò rỉ từ phòng thí nghiệm

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với kênh Fox News, cựu giám đốc CDC cho rằng khả năng lây nhiễm từ người sang người hiệu quả của Covid-19 khác với xu hướng của các chủng virus corona chết người khác như SARS hay MERS.

Nói về giả thuyết virus SARS-CoV-2 có thể thoát ra từ phòng thí nghiệm, ông Redfield cảnh báo cộng đồng khoa học hiện nay đang quá tự tin.

Redfield cho rằng một số nhà khoa học dường như tỏ ra "ngạo mạn" rằng nghiên cứu của họ không thể sai lầm.

"Thật không may mắn, sự thật có thể không còn như vậy. Điều gì đó có thể đã sai, và không phải do cố ý," cựu giám đốc CDC nêu nghi vấn.

Redfield cũng cho rằng có khả năng một hoặc nhiều nhân viên phòng thí nghiệm đã nhiễm virus nhưng không có triệu chứng, tuy vậy sau đó lây bệnh cho những người có triệu chứng.

"Virus có thể thoát ra mà không có triệu chứng, điều đó không phải không thể xảy ra. Sau đó, các ca nhiễm xảy ra đối với người cao tuổi, chúng ta bắt đầu nhận ra dịch bệnh," Redfield nêu khả năng.

"Tôi đã chia sẻ quan điểm bản thân... Các bạn biết đấy, tôi là một nhà virus học. Tôi là giám đốc CDC lúc đại dịch khởi phát và tôi đã làm việc với Trung Quốc hơn 20 năm," Redfield nói thêm.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)