Thế giới

Cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump không tự tay viết thư cảm ơn nhân viên phục vụ ở Nhà Trắng

Cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump không tự viết thư cảm ơn gửi tới các nhân viên Nhà Trắng đã chăm lo cho bà và gia đình trong bốn năm qua, CNN dẫn hai nguồn tin thân cận cho biết.

Khoảng 80 nhân viên nhận được thư cảm ơn mà họ cho là do cựu đệ nhất phu nhân Mỹ tự tay viết. Tuy vậy, bà Melania Trump đã yêu cầu một nhân viên cấp thấp tại Cánh Đông viết thư "bằng giọng của bà" và sau đó ký tên ở dưới.

Cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump không tự tay viết thư cảm ơn nhân viên phục vụ ở Nhà Trắng

CNN dẫn nhiều nguồn tin thân cận cho biết trong những ngày gần đây bà Melania Trump được miêu tả là "không có tâm trạng" và "chỉ muốn về nhà". Bà cũng được cho là "không buồn khi rời" Washington và Nhà Trắng.

Nguồn tin của CNN cho biết việc các đệ nhất phu nhân - và đôi lúc cả các tổng thống -  viết thư hoặc thiệp cảm ơn nhân viên Nhà Trắng vốn là truyền thống từ lâu, đặc biệt đối với những người thân thiết với họ. Các lá thư cảm ơn thường gợi lại nhiều câu chuyện cá nhân, và được các nhân viên Nhà Trắng coi là "kỷ niệm quý báu".

Các quản gia, đầu bếp, người dẫn đường hay thợ sửa chữa thường không bị thay thế mỗi khi tân tổng thống tiếp quản Nhà Trắng, và nhiều người đã làm việc tại đây trong một thời gian dài.

Melania Trump rời Nhà Trắng với tỷ lệ ủng hộ thấp nhất kể từ khi bà trở thành đệ nhất phu nhân, theo CNN.

Thăm dò dư luận do SSRS và CNN thực hiện cho thấy có tới 47% người được hỏi không ủng hộ bà, trong khi tỷ lệ ủng hộ chỉ đạt 42%.

Tỷ lệ ủng hộ của bà Melania Trump cao nhất vào tháng 05/2018, ở mức 57%. Thời điểm đó, bà đã tới Texas để dự đám tang cựu đệ nhất phu nhân Barbara Bush.

Từ sau cuộc bầu cử tháng 11/2020, bà Melania Trump chỉ tham dự năm sự kiện công chúng.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)